1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Nhật Bản lên tiếng sau đêm ngủ tại dinh thự bị đồn "ma ám"

Thành Đạt

(Dân trí) - Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida là nhà lãnh đạo đầu tiên dọn đến dinh thự bị đồn có "ma ám" ở Tokyo sau 9 năm bỏ trống.

Thủ tướng Nhật Bản lên tiếng sau đêm ngủ tại dinh thự bị đồn ma ám - 1

Thủ tướng Fumio Kishida xuất hiện bên ngoài dinh thự ở Tokyo ngày 13/12 (Ảnh: Kyodo).

Ông Fumio Kishida đã chuyển đến dinh thự chính thức dành cho thủ tướng Nhật Bản ở thủ đô Tokyo vào cuối tuần qua, trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của Nhật Bản sống ở đây trong 9 năm.

Dinh thự nơi Thủ tướng Kishida chuyển đến là địa điểm diễn ra một vụ đảo chính vào năm 1936. Tòa nhà này cách văn phòng của thủ tướng Nhật Bản khoảng 1 phút đi bộ. Tòa nhà ban đầu được xây dựng làm văn phòng của thủ tướng vào năm 1929, nhưng sau đó được chuyển thành nơi ở của thủ tướng từ năm 2005.

Trước khi nhậm chức thủ tướng hồi đầu tháng 10, ông Kishida sống trong khu nhà dành cho các nghị sĩ.

"Tôi ngủ ngon", Thủ tướng Kishida nói sau khi rời khỏi dinh thự vào sáng 13/12. "Cuộc họp của ủy ban ngân sách sẽ bắt đầu (tại tòa nhà quốc hội hôm nay) vì vậy tôi đặt mục tiêu làm việc chăm chỉ. Tôi cảm thấy sảng khoái", ông Kishida cho biết.

Khi được hỏi về việc liệu ông có nhìn thấy bất kỳ "bóng ma" nào bên trong dinh thự hay không, Thủ tướng Kishida nói: "Cho đến bây giờ, tôi chưa thấy gì cả".

Theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản), tòa nhà nơi Thủ tướng Kishida ở bị đồn có "ma ám" từ nhiều năm nay. Một số người thiệt mạng trong âm mưu đảo chính vào năm 1936 được cho là đã "ám" tòa nhà xây từ cuối thập niên 1920 này. Tòa nhà cũng là nơi xảy ra vụ ám sát cựu Thủ tướng Tsuyoshi Inukai vào năm 1932.

Năm 2013, chính quyền cựu Thủ tướng Shinzo Abe đã chính thức phản bác những đồn đoán về sự xuất hiện của "bóng ma" bên trong dinh thự thủ tướng, trong bối cảnh có nhiều hoài nghi về lý do ông Abe không chuyển đến đây sống.

Việc Thủ tướng Kishida chuyển đến sống tại dinh thự gần văn phòng thủ tướng được cho là nhằm thể hiện quyết tâm của ông trong việc kịp thời ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Trước khi ông Kishida chuyển đến, cựu Thủ tướng Yoshihiko Noda là nhà lãnh đạo cuối cùng của Nhật Bản sống ở đó.

Người tiền nhiệm của ông Kishida, cựu Thủ tướng Yoshihide Suga, sống trong căn hộ dành cho các nghị sĩ trong suốt nhiệm kỳ của mình, trong khi cựu Thủ tướng Shinzo Abe sống tại dinh thự riêng ở Tokyo kể từ khi nắm quyền vào năm 2012. Do 2 người tiền nhiệm không sống trong dinh thự chính thức, ông Kishida là thủ tướng đầu tiên sống ở đây trong 9 năm qua.

"Tôi quyết định chuyển đến đây vì tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn cho tôi khi tập trung vào công việc của mình. Tôi cũng muốn trân trọng thời gian của mình với gia đình", ông Kishida nói.

Trước đó, một số nghị sĩ đối lập đã chỉ trích các thủ tướng thuộc đảng Dân chủ Tự do (LDP) vì không sống trong dinh thự chính thức, trong khi ngân sách vẫn phải chi 160 triệu yên (1,4 triệu USD) mỗi năm cho việc bảo trì tòa nhà.

Các nghị sĩ đối lập cũng cho rằng, việc thủ tướng không sống trong dinh thự chính thức sẽ gây chậm trễ trong công tác ứng phó thảm họa hay tình huống khẩn cấp, vì các nhà lãnh đạo phải mất thời gian di chuyển từ một địa điểm xa tới văn phòng thủ tướng.