1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Thủ tướng Netanyahu: Không có nơi nào ở Trung Đông mà Israel không với tới

Thành Đạt

(Dân trí) - Thủ tướng Benjamin Netanyahu cảnh báo không có nơi nào ở Trung Đông nằm ngoài tầm với của Israel.

Thủ tướng Netanyahu: Không có nơi nào ở Trung Đông mà Israel không với tới - 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Shutterstock).

Trong bài phát biểu qua video kéo dài 3 phút do văn phòng thủ tướng Israel công bố hôm 30/9, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ông đang phát biểu trước người dân Iran, đồng thời cáo buộc chính phủ Iran đã đẩy Trung Đông "vào sâu hơn trong chiến tranh" với cái giá phải trả là chính người dân của mình.

"Không có nơi nào ở Trung Đông mà Israel không thể với tới. Không có nơi nào chúng tôi không đến để bảo vệ người dân và đất nước của mình", ông Netanyahu nhấn mạnh.

Thủ tướng Netanyahu cáo buộc chính phủ Iran đang đưa người nước này "đến gần vực thẳm hơn". Ông Netanyahu cho rằng Iran và Israel sẽ hòa bình khi Iran "được tự do", điều mà nhà lãnh đạo Israel dự đoán sẽ "đến sớm hơn nhiều so với mọi người nghĩ".

"Mọi chuyện sẽ khác. Hai quốc gia của chúng ta, Israel và Iran, sẽ hòa bình. Iran sẽ thịnh vượng hơn bao giờ hết", ông Netanyahu nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani ngày 30/9 tuyên bố Tehran sẽ không triển khai lực lượng tới Li Băng hoặc Dải Gaza để đối đầu với Israel, mặc dù Israel đang tăng cường không kích vào các đồng minh của Iran trong khu vực.

Ông Kanani nói thêm rằng các đồng minh của Iran ở Li Băng và Gaza "có đủ khả năng và sức mạnh để tự vệ trước các cuộc tấn công của Israel". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Israel sẽ phải chịu trách nhiệm và nhận trừng phạt vì "những tội ác mà họ đã gây ra đối với người dân Iran, binh sĩ và lực lượng kháng chiến".

Trong những ngày gần đây, Israel đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội ở Li Băng nhằm vào "Trục kháng chiến", một mạng lưới các nhóm liên kết với Iran trong khu vực, bao gồm ở Syria, Yemen và Iraq. Một cuộc không kích của Israel hôm 27/9 đã khiến thủ lĩnh Hassan Nasrallah của nhóm Hezbollah, lực lượng được Iran hậu thuẫn ở Li Băng, thiệt mạng.

Trong ngày 30/9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã đến thăm văn phòng của Hezbollah tại Tehran để tưởng niệm thủ lĩnh Nasrallah, theo trang web của chính phủ.

Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người có tiếng nói cuối cùng trong mọi vấn đề của nhà nước Iran, tuyên bố rằng cái chết của thủ lĩnh Nasrallah "sẽ không vô ích", trong khi Phó Tổng thống thứ nhất Mohammad Reza Aref cảnh báo vụ việc này sẽ dẫn đến "sự hủy diệt" của Israel.

Tehran cũng tuyên bố sẽ trả thù vụ chuẩn tướng Abbas Nilforoushan, chỉ huy cấp cao Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã thiệt mạng cùng thủ lĩnh tối cao Hezbollah Nasrallah trong cuộc tấn công của Israel tối 27/9.

Rạng sáng 1/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố, "cách đây vài giờ, IDF đã bắt đầu một chiến dịch trên bộ có mục tiêu ở miền Nam Li Băng nhằm chống lại các mục tiêu và cơ sở hạ tầng của Hezbollah".

IDF nêu rõ, mục tiêu của chiến dịch đột kích là những ngôi làng gần biên giới ở Li Băng gây ra mối đe dọa trước mắt đối với cộng đồng Israel ở phía bắc đất nước.

Người phát ngôn của IDF Daniel Hagari cho biết lực lượng Israel đã "được huấn luyện và chuẩn bị trong những tháng gần đây" cho chiến dịch trên bộ nhằm vào miền nam Li Băng.

Nội các Israel hôm qua đã thông qua kế hoạch "giai đoạn mới" trong cuộc chiến chống lại Hezbollah ở Li Băng. Israel tuyên bố, mục tiêu của giai đoạn mới là đưa hàng chục nghìn người miền bắc nước này trở về nhà an toàn sau gần một năm sơ tán do các cuộc pháo kích của Hezbollah.

Trong vòng hơn một tuần trước, chiến dịch không kích tăng cường của Israel đã khiến hơn 1.000 người ở Li Băng thiệt mạng, trong đó có các chỉ huy cấp cao của Hezbollah, cùng hơn 6.000 người bị thương.

Hiện chưa rõ quy mô và thời gian của chiến dịch trên bộ này, nhưng Axios dẫn nguồn thạo tin cho biết, tối 30/9, nội các Israel thông qua kế hoạch cho một chiến dịch đột kích hạn chế cả về thời gian cũng như quy mô và không nhằm mục tiêu chiếm giữ lãnh thổ Li Băng.

Theo Reuters