1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Nepal cho mượn phi cơ riêng cứu người

Trong chuyến thăm một thị trấn bị ảnh hưởng bởi các trận động đất vừa qua, Thủ tướng Nepal Sushil Koirala đã đồng ý cho mượn trực thăng riêng để chở một cụ bà 70 tuổi bị thương nặng.

... Sự việc xảy ra khi Thủ tướng Nepal đang đến thăm thị trấn Charikot ở huyện Dolakha, cách Kathmandu khoảng 69,2km về phía đông. Đây là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của hai đợt địa chấn kinh hoàng mới đây.

Binh sỹ Nepal giữ mũ khi chiếc trực thăng chở nạn nhân cất cánh. (Ảnh:
Binh sỹ Nepal giữ mũ khi chiếc trực thăng chở nạn nhân cất cánh. (Ảnh: AP)

Khi đó, ông Koirala đang ngồi trong một căn lều của quân đội và nghe cấp dưới trình bày về hoạt động cứu hộ. Cách đó vài mét, tại một trạm y tế nhỏ, hai nhân viên y tế người Anh đang phải bơm ôxy bằng tay để cứu sống một cụ bà.

Bà cụ này là một nạn nhân của vụ động đất ngày 12/5. Bà bị thương nặng do bị những mảnh vỡ rơi vào đầu và được đưa tới Charikot hai ngày sau đó. Theo gia đình, tình trạng sức khỏe của cụ bà này càng lúc càng nguy kịch.

Khung cảnh đổ nát tại Charikot nhìn từ máy bay trực thăng. (Ảnh:
Khung cảnh đổ nát tại Charikot nhìn từ máy bay trực thăng. (Ảnh: AP)

Các nhân viên y tế cho biết, họ đã thuyết phục các quan chức quân đội để nhờ chuyển lời tới Thủ tướng Koirala rằng, họ cần trực thăng của ông để đưa nạn nhân đến một bệnh viện ở thủ đô, nơi bà có thể có hi vọng sống sót.

Các nhân viên y tế đã nói chuyện với phi công trực thăng và người này đồng ý chuyển lời đến thủ tướng. Vài giây sau đó, những binh sỹ lao ra khỏi lều, đặt cụ bà lên cáng rồi đưa lên máy bay trực thăng cùng các nhân viên y tế.

Thủ tướng Nepal, ông Sushil Koirala trả lời phỏng vấn báo chí
Thủ tướng Nepal, ông Sushil Koirala trả lời phỏng vấn báo chí

Máy bay hạ cánh ở một bệnh viện quân đội tại Kathmandu. Cụ bà đượcphẫu thuật khẩn cấp trong suốt vài giờ, sau đó được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt và thở bằng máy. Tình trạng sức khỏe của bà hiện chưa rõ.

Khi trở lại Charikot, hai nhân viên y tế người Anh trả lại máy bay cho Thủ tướng Nepal và cảm ơn ông. Đáp lại, ông Koirala nói rằng, "đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi làm việc ở mức tối đa có thể. Chúng tôi sẽ không để sót một phiến đá nào chưa được lật lên”.

Gần đây, Chính phủ Nepal đã bị chỉ trích vì phản ứng chậm chạp sau trận động đất vào ngày 25/4, khiến hơn 8.000 người thiệt mạng và phá hủy hàng nghìn tòa nhà. Sau đó ít lâu, gần 100 nữa người đã thiệt mạng trong cơn địa chấn thứ hai vào ngày 12/5.

Theo Lan Phương
Vietnamnet