1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Hun Sen nói con trai cả có thể "kế nhiệm bất cứ lúc nào"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết, dù ông sẽ tiếp tục ra tranh cử vào năm sau, nhưng con trai Hun Manet là ứng viên dự bị và có thể kế nhiệm ông bất cứ lúc nào.

Thủ tướng Hun Sen nói con trai cả có thể kế nhiệm bất cứ lúc nào - 1

Ông Hun Manet (phải) - con trai lớn nhất của Thủ tướng Hun Sen - trong một bức ảnh chụp cùng cha mình (Ảnh: AFP).

Khmer Times đưa tin, trong bài phát biểu ngày 31/3 tại một sự kiện ở Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen cho biết, ông sẽ tiếp tục ra tranh cử vào năm 2023 với tư cách ứng cử viên của đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền.

Ông Hun Sen cũng cho biết, con trai cả của ông, tướng Hun Manet, sẽ là ứng viên dự bị của CPP và có thể kế nhiệm cha bất cứ lúc nào.

Nhà lãnh đạo Campuchia cho biết, ông Hun Manet sẽ là "người kế nhiệm dự bị" của ông trong kịch bản có bất cứ vấn đề nào xảy ra sau cuộc bầu cử năm sau.

"Cần chuẩn bị cho lớp kế cận, nếu không khủng hoảng sẽ xảy ra. Do đó, đảng CPP phải có quyết định rõ ràng. Đó là cách mà đảng hoạt động và chúng tôi cũng có những sự chuẩn bị khác", ông Hun Sen giải thích.

Ông Hun Manet hiện là Phó tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia và tư lệnh lực lượng Lục quân, tư lệnh lực lượng chống khủng bố và phó tư lệnh lực lượng vệ binh của Thủ tướng Hun Sen. Hồi cuối năm ngoái, ông đã được ủy ban trung ương đảng CPP chọn là ứng cử viên thủ tướng tương lai.

Tướng Manet, 44 tuổi, là một trong 37 thành viên của Ủy ban Thường vụ Trung ương Đảng CPP. Tháng 6/2020, ông được bầu làm lãnh đạo của đoàn thanh niên CPP.

Vào tháng 12/2021, ông Hun Sen cho biết CPP đã sắp xếp nhân sự trẻ tuổi vào danh sách đảm nhận các vị trí cấp bộ trưởng nhằm thay thế những quan chức đã trên 60 tuổi.

Danh sách dự bị đã được phê duyệt bởi các lãnh đạo cấp cao của CPP, bao gồm ông Hun Sen và các phó chủ tịch Say Chhum, Sar Kheng, Tướng Tea Banh và Men Sam An.

Ông Hun Sen cũng kêu gọi các chính đảng khác tôn trọng quyết định của CPP trong việc đề cử tướng Manet làm ứng cử viên thủ tướng tương lai.

"Hun Manet là ứng cử viên dự bị. Đó là điều bình thường đối với mỗi đảng phái chính trị. Chúng tôi tôn trọng các quyết định liên quan tới nhân sự của đảng khác, nên chúng tôi hy vọng họ cũng tôn trọng quyết định của CPP", ông Hun Sen nói.

Ou Chanrath, Phó chủ tịch Đảng Cải cách Campuchia (CRP) đối lập, hôm qua cho biết, đảng của ông tôn trọng quyết định của CPP trong việc chuẩn bị cho người kế nhiệm, lưu ý rằng mỗi đảng đều có chính sách và chiến lược riêng.

"Chúng tôi không có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của các bên khác. Đó là quyết định của đảng cầm quyền", ông nói.

Ông Ou cũng nhận định rằng, việc CPP lựa chọn ứng viên thủ tướng dự bị là điều tốt, và cho rằng ông Hun Manet sẽ đối mặt với nhiều thách thức nếu ngay lập tức trở thành ứng viên trong cuộc bầu cử vào năm tới. 

Ngoài ra, ông Hun Sen cũng kêu gọi các cử tri Campuchia bầu cho đảng CPP trong năm sau để ông có thể tiếp tục làm thủ tướng thêm 5 năm nữa. Năm nay, ông Hun Sen kỷ niệm 37 năm quyền ở Campuchia. Ông lần đầu nhậm chức thủ tướng vào tháng 1/1985 và hiện là thủ tướng tại vị lâu năm nhất trên thế giới.

Theo Khmer Times