1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Anh đồng ý từ chức lãnh đạo đảng cầm quyền

Minh Phương

(Dân trí) - Sau sức ép từ làn sóng từ nhiệm của hơn 50 quan chức trong chính quyền, Thủ tướng Anh Boris Johnson đồng ý từ chức lãnh đạo đảng cầm quyền nhưng kèm theo điều kiện.

Thủ tướng Anh đồng ý từ chức lãnh đạo đảng cầm quyền - 1

Thủ tướng Anh Boris Johnson (Ảnh: Reuters)

Guardian đưa tin, Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm nay 7/7 đã thông báo với chủ tịch ủy ban 1922 của đảng Bảo thủ Graham Brady rằng, ông đồng ý từ chức lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền. Tuy nhiên, ông muốn tiếp tục điều hành chính phủ cho đến khi đảng Bảo thủ bầu ra lãnh đạo mới vào tháng 10 tới. Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, ông Johnson sẽ có bài phát biểu trong ngày hôm nay về vấn đề này.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh ông Johnson phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn chưa từng có khi các quan chức chính quyền lần lượt từ chức. Chỉ trong vòng 2 ngày, hơn 50 quan chức, trong đó có các bộ trưởng chủ chốt của nội các Anh, đã đệ đơn từ chức trong động thái được cho là nhằm phản đối cách điều hành của Thủ tướng Boris Johnson. Theo CNBC, trong số 54 quan chức Anh từ nhiệm có 4 bộ trưởng nội các.

Sau những lá đơn từ chức đầu tiên, Thủ tướng Johnson đã lập tức bổ nhiệm người thay thế. Tối 6/7, ông cũng có cuộc họp với những thành viên còn lại của nội các, nhiều người trong số đó được cho là đã kêu gọi ông từ chức. Tuy nhiên, ông Johnson từ chối ra đi khi chưa "đấu tranh". James Duddridge, một trợ lý của ông Johnson, cho biết nhà lãnh đạo Anh "tiếp tục đấu tranh bởi ông ấy tin mình sẽ chiến thắng". Ngược lại, Thủ tướng Anh lập tức sa thải ông Michael Gove, một bộ trưởng trong nội các vốn là đồng minh thân cận của ông Johnson.

Trong nhiệm kỳ của mình, ông Johnson đối mặt với không ít lùm xùm. Những tháng gần đây, ông hứng chỉ trích sau khi có thông tin ông mở tiệc giữa lúc Anh phòng tỏa vì Covid-19 hồi năm 2020.

Gần đây nhất, vụ việc gây bất bình liên quan đến một quan chức trong đảng Bảo thủ của ông Johnson. Nghị sĩ Chris Pincher phải từ chức Phó Lãnh đạo văn phòng kỷ luật đảng Bảo thủ do vướng cáo buộc quấy rối tình dục hai vị khách trong một bữa ăn tối riêng. Dù ông Pincher không trực tiếp thừa nhận cáo buộc, nhưng viết trong một bức thư gửi cho Thủ tướng Johnson rằng "đêm đó tôi đã uống quá nhiều" và đã hành động "khiến bản thân và những người khác hổ thẹn".

Vào ngày 5/7, cũng có thông tin rằng đã có một đơn tố cáo ông Pincher tại Bộ Ngoại giao Anh khoảng 3 năm trước nhưng bị rơi vào quên lãng. Sau khi những báo cáo này xuất hiện, ông Johnson đã hứng chịu nhiều chỉ trích về việc bổ nhiệm một quan chức như vậy.

Bất bình với chính phủ của ông Johnson cũng gia tăng trong bối cảnh Anh có nguy cơ suy thoái do khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu. Tuy đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hồi tháng trước, nhưng nhiều người vốn ủng hộ ông giờ đây đã thay đổi lập trường.

Trong trường hợp ông Johnson từ chức, đảng Bảo thủ của ông sẽ tiến hành một cuộc bỏ phiếu nội bộ để chọn lãnh đạo mới, người sau đó sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh cho đến khi tổng tuyển cử diễn ra vào năm 2024.

Theo Guardian