1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Anh "thoát hiểm" trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Minh Phương

(Dân trí) - Thủ tướng Anh Boris Johnson thoát nguy cơ bị bãi nhiệm sau khi ông vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của đảng Bảo thủ hôm 6/6.

Thủ tướng Anh thoát hiểm trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm - 1

Thủ tướng Anh Boris Johnson (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, Chủ tịch Ủy ban 1992 của đảng Bảo thủ Anh, ông Graham Brady, cuối ngày 6/6 công bố kết quả bỏ phiếu bất tín nhiệm cho thấy, 211 nghị sĩ vẫn ủng hộ ông Johnson, trong khi 148 nghị sĩ bỏ phiếu chống. Đảng Bảo thủ có 359 nghị sĩ, ông Johnson có thể bị bãi nhiệm nếu nhận ít nhất 180 phiếu chống.

Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông Johnson được tiến hành sau khi ít nhất 54 nghị sĩ đảng bảo thủ gửi thư tới ông Brady bày tỏ sự hoài nghi về năng lực lãnh đạo đảng của ông Johnson.

Theo quy định hiện hành, trong vòng 1 năm tới, đảng Bảo thủ không thể tiến hành một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm nữa với ông Johnson. Tuy vậy, ông Brady thừa nhận, về lý thuyết, quy định này vẫn có thể thay đổi. Người tiền nhiệm của ông, bà Theresa May, tuy có kết quả bỏ phiếu tín nhiệm cao hơn, nhưng đã quyết định từ chức 6 tháng sau đó.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Johnson nói, đây là cuộc bỏ phiếu mang ý nghĩa quyết định, "cho phép chính phủ bước tiếp và tập trung vào các vấn đề phục vụ lợi ích của người dân".

Ông Johnson, 57 tuổi, trở thành thủ tướng Anh vào năm 2019. Ông đang chịu sức ép lớn do liên tiếp phải đối mặt với những cáo buộc, trong đó có cáo buộc tổ chức tiệc tùng bất chấp lệnh phong tỏa do Covid-19. Ông Johnson nhiều lần bác bỏ các cáo buộc này, khẳng định chính phủ của ông đã và đang làm rất tốt nhiệm vụ chống dịch và phục hồi kinh tế.

Theo Reuters