1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Anh chơi bóng bàn với các học sinh Trung Quốc

(Dân trí) - Thủ tướng Anh David Cameron hôm qua đã tới thăm một ngôi trường tiểu học ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, và chơi bóng bàn với các em nhỏ, trong khuôn khổ chuyến công du Trung Quốc kéo dài 3 ngày.

Thủ tướng Anh chơi bóng bàn với các học Trung Quốc
Thủ tướng Anh trò chuyện với các học sinh tại một lớp học của trường tiểu học Longjiang ở Thành Đô ngày 4/12.
 
Tại đây, ông Cameron cũng có trận đấu bóng bàn giao hữu với các em học sinh.

Tại đây, ông Cameron cũng có trận đấu bóng bàn giao hữu với các em học sinh.
Thủ tướng Anh được biết tới là người đam mê bóng bàn.
Thủ tướng Anh được biết tới là người đam mê bóng bàn.

Ông Cameron từng có lần giao hữu bóng bàn với Tổng thống Obama hồi năm 2011.

Ông Cameron từng có lần giao hữu bóng bàn với Tổng thống Obama hồi năm 2011.

Đông đảo các học sinh chăm chú theo dõi màn giao hữu bóng bàn.


Đông đảo các học sinh chăm chú theo dõi màn giao hữu bóng bàn.

Đông đảo các học sinh chăm chú theo dõi màn giao hữu bóng bàn.

Cũng tại Thành Đô, ông Cameron đã tới thăm một ngôi nhà cổ.

Cũng tại Thành Đô, ông Cameron đã tới thăm một ngôi nhà cổ.

Thủ tướng Anh uống trà và...

Thủ tướng Anh uống trà và...

... và trò chuyện với các phụ nữ địa phương.

... và trò chuyện với các phụ nữ địa phương.
 
... và trò chuyện với các phụ nữ địa phương.
Thủ tướng Anh đến Bắc Kinh hôm 2/12 nhằm hàn gắn quan hệ sau những căng thẳng do cuộc gặp giữ ông Cameron và thủ lĩnh tinh thần Tây Tạng Đạt Lai Lạt Ma vào hồi tháng 5. 

... và trò chuyện với các phụ nữ địa phương.

Chuyến thăm cũng nhằm tăng cường hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước. Khoảng 100 người đại diện các tập đoàn và công ty lớn của Anh đã tháp tùng ông Cameron trong chuyến đi này.

... và trò chuyện với các phụ nữ địa phương.

Tại Bắc Kinh, ông Cameron đã có các cuộc gặp với giới lãnh đạo Trung Quốc, trong đó có Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường.
 
An Bình