1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thứ trưởng Mỹ cảnh báo các quốc đảo Thái Bình Dương về "sự chèn ép"

Thanh Thành

(Dân trí) - Một nhà ngoại giao Mỹ đã cảnh báo các quốc đảo ở Thái Bình Dương về sự chèn ép, trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường ảnh hưởng mạnh mẽ trong khu vực.

Thứ trưởng Mỹ cảnh báo các quốc đảo Thái Bình Dương về sự chèn ép - 1

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman (Ảnh: Reuters).

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đã đưa cảnh báo trên trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Trận chiến Guadalcanal trong Thế chiến II ở thủ đô Honiara, Quần đảo Solomon hôm 7/8.

Giữa lúc quân đội Trung Quốc thực hiện các cuộc tập trận lớn chưa từng có xung quanh Đài Loan và xung đột Ukraine vẫn khốc liệt, bà Sherman đã chỉ trích những người làm sống lại tư tưởng về việc sử dụng vũ lực.

Đến thăm một đài tưởng niệm chiến tranh ở Quần đảo Solomon, bà Sherman cho biết "một số người trên thế giới" đã quên đi cái giá của chiến tranh, hoặc bỏ qua những bài học của quá khứ.

"Tổng thống Mỹ Joe Biden đã coi sự đoàn kết với các đảo Thái Bình Dương là ưu tiên trong chính quyền của mình. Chúng tôi đã xây dựng mối quan hệ sâu sắc và lâu bền, như một gia đình Thái Bình Dương", Thứ trưởng Sherman nhấn mạnh tại sự kiện, với sự tham dự của các nhà ngoại giao hàng đầu từ Australia và New Zealand.

Nhắc đến người cha, một lính thủy đánh bộ bị thương trong trận chiến Guadalcanal ở Solomons trong Thế chiến II, nhà ngoại giao Mỹ cảnh báo những người đã quên đi cái giá phải trả cho chiến tranh, hoặc phớt lờ những bài học trong quá khứ.

Quần đảo Solomons gần đây đã gây bất ngờ cho Mỹ và nước láng giềng Australia sau khi ký một hiệp ước an ninh mới với Bắc Kinh.

Chuyến đi của Thứ trưởng Sherman tới Quần đảo Solomon diễn ra khi Washington đang cố gắng xây dựng lại các mối quan hệ ngoại giao trong một khu vực mà Bắc Kinh đang gia tăng ảnh hưởng mạnh mẽ.

Theo các chuyên gia, không nơi nào cho thấy sự ảnh hưởng đang suy yếu của Mỹ rõ ràng hơn ở chính Quần đảo Solomon.

Và theo bà Sherman, "đã đến lúc quyết định để các chính phủ minh bạch và có trách nhiệm với người dân của họ". Cũng như những lời cảnh báo, bà cho biết Washington muốn tăng cường hợp tác với các đảo "cực kỳ quan trọng" ở Thái Bình Dương, bao gồm bằng cách mở các đại sứ quán ở Tonga, Kiribati và Quần đảo Solomon.

Tổng thống Mỹ Biden được cho là sẽ mời các nhà lãnh đạo Đảo Thái Bình Dương đến Nhà Trắng để tham dự một hội nghị thượng đỉnh vào tháng 9 tới.

Theo www.scmp.com