1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thử thành công ở Syria, Tu-95MS chính thức trang bị siêu tên lửa Kh-101

Theo truyền thông Nga, các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của lực lượng không quân chiến lược nước này sẽ được trang bị tên lửa hành trình tầm xa Kh-101.

Ngày 10-5, tờ Izvestia của Nga cho biết, các máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-95MS Bear-H vừa tham gia cuộc khối bay diễu hành trong buổi lễ kỷ niệm 71 năm chiến thắng phát xít Đức ở Quảng trường Đỏ - Moscow sẽ được trang bị tên lửa hành trình tầm xa X-101 (Kh-101).

Tờ báo này dẫn lời cựu Tham mưu trưởng không quân quân đội Nga Pyotr Deinekin cho biết, ban đầu Tu-95 được các kỹ sư hàng không Liên Xô thiết kế để mang theo 16 tên lửa hành trình tầm xa, trước đây là các tên lửa hành trình thế hệ trước là Kh-55.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS có khả năng mang 8 quả tên lửa hành trình Kh-101
Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS có khả năng mang 8 quả tên lửa hành trình Kh-101

Tuy nhiên, sau khi Liên Xô sụp đổ, Nga đã dỡ bỏ thiết bị phóng tên lửa hành trình ra khỏi máy bay, trong khuôn khổ thỏa thuận về tên lửa Nga-Mỹ. Ông Deinekin nhấn mạnh thêm là, cuộc chiến ở Syria cho thấy, hiện Tu-95MS đã sẵn sàng tái triển khai chức năng tấn công tầm xa.

Vị cựu tham mưu trưởng không quân Nga lưu ý, sau khi triển khai các tên lửa X-101 có tầm phóng trên 5500km, máy bay không nhất thiết phải rời khỏi không phận nước Nga, mà vẫn có khả năng tấn công được bất cứ nơi đâu ở châu Âu, thậm chí là cả Mỹ.

Hình ảnh được cho là tên lửa Kh-101 trên khoang của máy bay ném bom chiến lược Tu-160
Hình ảnh được cho là tên lửa Kh-101 trên khoang của máy bay ném bom chiến lược Tu-160

Còn nếu nó được sự hộ tống của các máy bay tiêm kích trong các chuyến bay tuần tra đường dài, thì với phạm vi hành trình lên tới 15.000km của bản thân và phạm vi tấn công 5500km của tên lửa, Tu-95MS sở hữu khả năng tấn công trên phạm vi toàn cầu.

Được biết, các máy bay ném bom Nga thực chiến lần đầu tiên trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria. Vụ tấn công đầu tiên của Tu-95MS diễn ra vào ngày 17-11-2015, cùng với 2 thành viên khác của lực lượng không quân chiến lược là Tu-160 Blackjack và Tu-22M3 Backfire-C.

Theo truyền thông Nga, 25 máy bay ném bom chiến lược Nga gồm: 6 chiếc Tu-160; 6 chiếc Tu-95MS và 13 chiếc Tu-22M3 đã được huy động tham gia chiến dịch tấn công IS.

Trong vụ tấn công đó, Tu-22M3 đã mang bom sang ném xuống các mục tiêu IS ở tỉnh Raqqa của Syria, còn 12 máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-95 đã sử dụng tên lửa hành trình tấn công mặt đất tầm xa Raduga Kh-555 và Kh-101.

Mỗi chiếc Tu-95MS có thể mang theo 8 quả tên lửa Kh-101 và phiên bản tương tự nhưng được lắp đầu đạn hạt nhân là Kh-102 trên các giá phóng, còn “người đàn anh” Tu-160 mang được tới 12 quả, cả trong khoang bụng của nó.

Đây là loại tên lửa thế hệ mới nhất do nhà sản xuất Raduga phát triển có khả năng tàng hình và gần đây mới được biên chế vào không quân Nga. Moscow cũng chưa từng trưng bày loại tên lửa này ở bất kì triển lãm nào và hiện đang có rất nhiều luồng thông tin khác nhau về tính năng của nó.

Chuyên gia phân tích quốc phòng, Tiến sĩ khoa học quân sự Nga Konstantin Sivkov cho rằng, rất có thể Nga đã sử dụng loại tên lửa Raduga Kh-101 để biểu dương uy lực của vũ khí và thử nghiệm tính năng của nó trên thực tế chiến trường.

Sau khi đã nghiệm chứng công nghệ và xác định chính xác các tính năng, tên lửa hành trình Kh-101 đã nhận được sự tin tưởng hoàn toàn và sẵn sàng trang bị cho các máy bay ném bom tầm xa, nâng khả năng răn đe của lực lượng không quân chiến lược Nga lên một tầm cao mới.

Theo

PetroTimes