1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Thủ lĩnh Hezbollah thiệt mạng

(Dân trí) - Thủ lĩnh Hezbollah Imad Moughniyah, người có tên trong danh sách những kẻ khủng bố bị truy nã gắt gao của Mỹ, đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng bom ở Damascus, Syria.

Moughniyah, 45 tuổi, bị giết vào cuối ngày thứ ba vừa qua. Moughniyah nằm trong danh sách những kẻ ngoại quốc bị truy lùng ở Israel, và là nhân vật bị truy nã gắt gao nhất của Washington trước khi trùm khủng bố al-Qaeda Osama bin Laden nổi lên là kẻ thù số một.

 

“Moughniyah bị giết là một đòn giáng mạnh đối với nhóm Hezbollah”, Magnus Ranstorp, chuyên gia khủng bố tại Đại học quân sự quốc gia Thuỵ Điển nhận xét.

 

Ngay lập tức nhóm Hezbllah, được Syria và Iran ủng hộ, đã tố cáo Israel ám sát thủ lĩnh Moughniyah bằng cách cài gom trên xe của Moughniyah. Tehran cũng đổ lỗi cho Isreal và lên án vụ tấn công là hành động “khủng bố cấp quốc gia”.

 

Trong phản ứng chính thức đầu tiên đối với vụ giết Moughniyah, Bộ trưởng nội vụ Syria Bassam Abdel Majeed đã lên án vụ tấn công là “hành động khủng bố”, và cho biết việc điều tra đang được tiến hành.

 

“Syria lên án hành động khủng bố hèn nhát này và bày tỏ thương tiếc đối với người dân Libăng cùng gia đình của thủ lĩnh”, hãng thông tấn chính thức của Syria SANA dẫn lời Bộ trưởng.

 

Còn phía Washington lại đón chào cái chết của Moughniyah.“Thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu không có người đàn ông đó. Hắn ta là một kẻ giết người máu lạnh, kẻ sát nhân hàng loạt, kẻ khủng bố phải chịu trách nhiệm cho không biết bao nhiêu mạng sống vô tội đã mất”, người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Sean McCormack cho biết.

 

Tuy nhiên Israel phủ nhận không có liên quan gì đến vụ giết hại thủ lĩnh Hezbollah.

  

Moughniyah được cho là có liên quan đến các vụ đánh bom năm 1983 nhằm vào sứ quán Mỹ, lính thủy đánh bộ Mỹ và các doanh trại gìn giữ hoà bình của Pháp ở Beirut, khiến hơn 350 người thiệt mạng. Ngoài ra, còn có các vụ đánh bom năm 1992 nhằm vào sứ quán Israel ở Buenos Aires và vụ bắt cóc người phương tây ở Libăng những năm 1980.

 

Mỹ cũng kết tội Moughniyah lên kế hoạch và tham gia vào vụ cướp máy bay TWA của Mỹ ngày 14/6/1985 và giết chết một hành khách người Mỹ.

 

Trang Thu

Theo Reuters