1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ lĩnh Hamas lần đầu lên tiếng sau ngày 7/10, bác tối hậu thư của Israel

Quốc Đạt

(Dân trí) - Hamas đang đối mặt với "trận chiến chưa từng có" với Israel, thủ lĩnh nhóm này ở Gaza cho biết trong thông điệp công khai đầu tiên kể từ vụ tấn công ngày 7/10.

Yahya Sinwar, được cho là một trong những nhân vật chủ mưu vụ tấn công hôm 7/10 vào Israel, bác bỏ mọi khả năng thỏa hiệp để chấm dứt chiến tranh.

Trong bức thư được Al Jazeera công bố hôm 25/12, ông Sinwar nói Hamas đang "chiến đấu trong trận chiến khốc liệt, bạo lực và chưa từng có chống lại lực lượng chiếm đóng của Israel, và quân đội chiếm đóng đã bị tổn thất nặng nề về nhân mạng và trang bị".

Ông Sinwar nói rằng lực lượng của mình đã tiêu diệt hơn 1.000 binh sĩ Israel tại Gaza, cao gấp nhiều lần so với con số 156 quân nhân tử trận mà quân đội Israel công bố. Sinwar, quan chức cấp cao nhất của Hamas vẫn đang ẩn náu ở Gaza, thề sẽ đập tan lực lượng Israel.

Thủ lĩnh Hamas lần đầu lên tiếng sau ngày 7/10, bác tối hậu thư của Israel - 1

Yahya Sinwar, người đứng đầu Hamas ở Gaza, phát biểu trong cuộc họp ở thành phố Gaza, ngày 30/4/2022 (Ảnh: AFP).

Nhân vật này cũng nói rằng Hamas đã phá hủy hoàn toàn hoặc một phần 750 xe quân sự của Israel. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chưa cung cấp số liệu chính thức nhưng một vị tướng Israel từng nói vào đầu tháng 11 rằng rất ít phương tiện IDF bị hư hỏng tới mức không thể sửa chữa.

Ông Sinwwar khẳng định rằng Hamas "sẽ không tuân theo các điều kiện chiếm đóng", dường như là ám chỉ các cuộc thảo luận đang diễn ra với Israel nhằm đạt thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin.

Ai Cập được cho là đã soạn thảo kế hoạch toàn diện nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn lâu dài giữa Israel và Hamas, thả tất cả con tin Israel và khởi động đàm phán thành lập chính phủ Palestine bao trùm ở Gaza dưới sự bảo trợ của Ai Cập.

Cả Israel và Hamas đều tỏ ra thờ ơ với đề xuất trên, nhưng cũng không thằng thừng bác bỏ.

Chiến tranh đã bùng nổ sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7/10, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng.

Đáp trả, Israel mở chiến dịch không kích và đưa lục quân tiến vào Dải Gaza, khiến hơn 20.000 người Palestine tử vong, theo số liệu từ cơ quan y tế Gaza do Hamas kiểm soát. Con số này không phân biệt giữa dân thường và người tham chiến.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố trong những tuần gần đây rằng họ đã tiến sát tới việc bắt được Sinwar, người được cho là đang ẩn náu trong mạng lưới đường hầm rộng khắp của Hamas.

Thủ lĩnh Hamas tại Gaza đã không xuất hiện trước công chúng kể từ vụ tấn công ngày 7/10.

Thủ lĩnh Hamas lần đầu lên tiếng sau ngày 7/10, bác tối hậu thư của Israel - 2

Thủ tướng Benjamin Netanyahu (giữa) trong chuyến thăm phía bắc Dải Gaza vào ngày 25/12 (Ảnh: AP).

Hồi đầu tháng này, IDF đã thả tờ rơi xuống Gaza, hứa thưởng 400.000 USD cho người báo tin về vị trí của ông Sinwar.

Cùng ngày 25/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đến thăm miền bắc Dải Gaza và tuyên bố sẽ đẩy mạnh cuộc tấn công.

"Dù là ai nói về việc dừng lại, sẽ đều không có chuyện đó", ông Netanyahu nói với các binh sĩ trong khi thăm điểm tập kết quân sự ở phía bắc dải Gaza, nơi bị oanh tạc nặng nề nhất kể từ ngày 7/10 và cũng là nơi Israel tuyên bố đã kiểm soát một phần rộng lớn.

"Chiến tranh sẽ tiếp tục cho đến khi nó kết thúc", ông Netanyahu nói. "Chúng ta không dừng lại, chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu và tăng cường giao tranh trong những ngày tới. Đây sẽ là cuộc chiến kéo dài và chưa đến gần thời điểm kết thúc".

Nhưng ông Netanyahu đang đối mặt những lời chỉ trích ngày càng tăng tại Israel do thiếu thành công quân sự rõ ràng và số binh sĩ thiệt mạng ngày càng tăng, cũng như vì việc hơn 100 con tin vẫn đang bị giữ tại Dải Gaza.

Hamas đã từ chối thảo luận về việc trao đổi tù nhân mới mà không có lệnh ngừng bắn vĩnh viễn.

Theo Telegraph, Times of Israel, Financial Times