1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thông tin trái chiều về chiến sự tại miền Đông Ukraine

(Dân trí) - Chiến sự tại miền Đông Ukraine đang diễn ra hết sức căng thẳng với nhiều thông tin trái chiều từ các bên, trong khi nỗ lực tái khởi động cuộc họp của Nhóm tiếp xúc về Ukraine đã bị “dội gáo nước lạnh” ngay trước khi cuộc họp bắt đầu.

Thông tin trái chiều về chiến sự tại miền Đông Ukraine
Quân chính phủ Ukraine gần như bị thất thủ hoàn toàn tại Debaltsevo, điểm chiến sự nóng nhất ở miền Đông Ukraine hiện nay (Ảnh: RTE News)

Kênh truyền hình 112 Ukraine dẫn lời người phát ngôn Trung tâm báo chí chiến dịch chống khủng bố (ATO) ở miền Đông Ukraine, ông Leonid Matyukhin, cho biết chiến sự đang rất nóng bỏng tại nhiều nơi.

Cụ thể, từ tối 29/1, các tay súng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng đã dùng hỏa tiễn Grad bắn vào các điểm dân cư Chernukhino, Debaltsevo, Popasnaya, Crimskoye, Schastie và Olkhoboye.

Tuy nhiên, hiện các tay súng ly khai vẫn chưa thể khép vòng vây quanh "lò nướng" Debaltsevo.

Phó Giám đốc Sở nội vụ tỉnh Donetsk, ông Ilya Kiva, cũng đưa ra thông tin tương tự khi ông bác tin các tay súng ly khai đã khép chặt vòng vây quanh Debaltsevo.

“Quân đội Ukraine vẫn trụ ở Debaltsevo”, ông Ilya Kiva viết trên trang facebook cá nhân.

Trong khi đó, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng lại khẳng định điều ngược lại.

“Tất cả những ai ra khỏi ‘lò nướng’ sẽ phải hứng chịu hỏa lực của pháo binh", ông Zakharchenko nói trên kênh truyền hình Nga Russia 24, ám chỉ các tay súng ly khai đã bao vây kín “lò nướng” này.

Quân ly khai thông báo đã siết chặt vòng vây quanh Debaltsevo từ hôm 28/1 và đang cầm chân khoảng 8.000 binh sĩ chính phủ Ukraine tại đây. Các binh sĩ này sẽ được Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng mở hành lang thoát hiểm nếu họ đồng ý hạ vũ khí đầu hàng.

Debaltseve là nút giao thông đường sắt quan trọng nối hai tỉnh ly khai Donetsk và Lugansk. Hiện ở đây có khoảng 25.000 dân.

Trong khi đó, tại vùng Uglegorsk, giao tranh cũng đang diễn ra khốc liệt giữa quân đội chính phủ Ukraine và các tay súng ly khai. Uglegorsk đang bị ngăn đôi với mỗi bên chiếm giữ một nửa và hiện giao tranh đang xảy ra ở phía do quân ly khai kiểm soát.

Theo các thông tin trước đó, giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine trong hai ngày 29 và 30/1 khiến 12 người thiệt mạng và 23 binh lính bị thương.

Chiến sự xảy ra trong bối cảnh vòng đàm phán hòa binh mới của Nhóm tiếp xúc về Ukraine tại Belarus đã không thể tiến hành theo dự kiến.

Vòng đàm phán có sự tham gia của 4 bên, gồm đại diện của Nga, hai bên tham chiến ở Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). Tuy nhiên, đại diện của phe ly khai ở Ukraine đã tuyên bố không có đàm phán ngay sau khi bay đến thủ đô Minsk của Belarus.

Vòng đàm phán bị “dội gáo nước lạnh” ngay trước khi mở màn do các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) vừa quyết định kéo dài thêm 6 tháng các lệnh trừng phạt đối với hơn 100 cá nhân người Nga và Ukraine, đồng thời mở rộng danh sách những đối tượng bị cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản. Các ngoại trưởng EU cũng cho biết sẽ khởi động tìm kiếm "hành động thích hợp" trong trường hợp họ xác định được rằng Nga và lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine vi phạm Thỏa thuận hòa bình Minsk đạt được  tháng 9 năm ngoái.

Bất chấp Thỏa thuận Minsk, xung đột quân sự giữa quân đội chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai ở miền Đông đang bị đẩy tới bờ vực một cuộc chiến toàn diện. Chính quyền trung ương Ukraine đã phải ra lệnh động viên quân và áp đặt tình trạng báo động cao trên toàn lãnh thổ Ukraine.

Tính đến nay đã có ít nhất 5.100 người thiệt mạng do các cuộc xung đột kéo dài 9 tháng qua ở miền Đông Ukraine, trong đó phần lớn là dân thường.

Vũ Anh
Tổng hợp