1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thông tin mới về vụ bãi nhiệm cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck

Dự kiến ngày 22/1, bà Yingluck sẽ trực tiếp tới trụ sở Hội đồng lập pháp quốc gia để tham dự phiên họp kết thúc quy trình xem xét bãi nhiệm đối với bà.

Ngày 16/1, Hội đồng lập pháp quốc gia Thái Lan tiến hành phiên họp chất vấn cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra theo quy trình xem xét bãi nhiệm bà Yingluck do bà bị cáo buộc vi phạm pháp luật trong việc chỉ đạo chương trình thu mua thóc gạo của nông dân.
 
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra

Tuy nhiên, các luật sư của cựu Thủ tướng Yingluck cho biết, bà Yingluck sẽ không trực tiếp tham dự phiên họp chất vấn này, mà chỉ cử 4 luật sư và 5 cựu Phó Thủ tướng và cựu Bộ trưởng Thái Lan tham gia giải trình mọi câu hỏi của Hội đồng lập pháp quốc gia, vì họ là những đại diện liên quan trực tiếp đến vụ bãi nhiệm và chương trình thu mua thóc gạo của nông dân.

Dự kiến vào ngày 22/1 tới, cựu Thủ tướng Yingluck sẽ trực tiếp tới trụ sở Hội đồng lập pháp quốc gia để tham dự phiên họp kết thúc quy trình xem xét bãi nhiệm đối với bà. Tiếp đó, Hội đồng lập pháp quốc gia sẽ tiến hành bỏ phiếu bãi nhiệm đối với cựu Thủ tướng Yingluck.

Theo luật định, nếu có đủ 132 thành viên bỏ phiếu thuận trong tổng số 220 thành viên Hội đồng lập pháp quốc gia, bà Yingluck sẽ bị cấm hoạt động chính trị trong vòng 5 năm; điều đó đồng nghĩa với việc bà Yingluck có thể không được nắm giữ các chức vụ chính trị trong tương lai.

Trước đó, ngày 9/1, cựu Thủ tướng Yingluck đã có buổi thuyết trình tại Hội đồng lập pháp quốc gia, trong đó bà Yingluck bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định Hội đồng lập pháp quốc gia không có các cơ sở pháp lý để tiến hành bãi nhiệm đối với bà.

Theo Tống Sơn/VOV- Bangkok