1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thông điệp đầu tiên của Vua Charles III

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Sau sự qua đời của Nữ hoàng Elizabeth II, Thái tử Charles đã kế vị ngai vàng và trở thành Vua Charles III của Vương Quốc Anh.

Thông điệp đầu tiên của Vua Charles III - 1
Vua Charles III cùng mẹ, Nữ hoàng Elizabeth II (Ảnh: AFP).

Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã qua đời hôm 8/9 theo giờ địa phương, hưởng thọ 96 tuổi. Sau khi bà qua đời, Thái tử Charles đã trở thành vị vua mới của nước Anh với niên hiệu Vua Charles III.

Trong thông điệp đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Hoàng gia Anh, Vua Charles III đã có những chia sẻ về việc mẹ của ông, Nữ hoàng Elizabeth II, qua đời.

"Sự ra đi của người mẹ kính yêu của tôi, Nữ hoàng Elizabeth II, là thời khắc đau buồn nhất của tôi cũng như toàn thể thành viên của gia đình Hoàng gia.

Chúng tôi vô cùng thương tiếc vị Quân vương đáng kính và người Mẹ được nhiều người yêu mến. Tôi biết rằng sự ra đi của bà sẽ nhận được sự chia sẻ sâu sắc từ toàn thể người dân Vương quốc Anh cũng như Khối Thịnh vượng Chung, cùng rất nhiều người dân trên khắp thế giới.

Trong giai đoạn đau buồn và biến động này, gia đình và tôi hiểu rõ sự tôn trọng và tình cảm sâu sắc mà những người yêu mến dành cho Nữ hoàng. Chúng tôi cảm thấy nguôi ngoai và được an ủi hơn nhờ điều đó", thông điệp của Vua Charles III viết.

Vua Charles III, 73 tuổi, sinh ngày 14/11/1948 tại Cung điện Buckingham và là con trai trưởng của Nữ hoàng Elizabeth II cùng Hoàng thân Philip.

Từ nhỏ, ông đã nhận được sự giáo dục kỹ lưỡng từ gia đình và được tham gia vào các hoạt động của Hoàng gia tại khắp nơi trên thế giới. Ông theo học tại Đại học Cambridge từ năm 1967 và nghiên cứu chuyên sâu về nhân chủng học, khảo cổ học và lịch sử tại đây. Ông tốt nghiệp Cambridge với bằng Cử nhân Nghệ thuật vào năm 1970 và được trao bằng Thạc sĩ ngành Nghệ thuật tại Đại học này vào năm 1975.

Tiếp nối truyền thống của gia đình, Vua Charles III từng phục vụ trong quân đội Anh và được huấn luyện để trở thành một phi công của lực lượng không quân hải quân.

Tháng 7/1981, Thái tử Charles kết hôn với Công nương Diana tại nhà thờ St. Paul ở thủ đô London. Hai người có 2 con trai là các Hoàng tử William và Harry. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân được cả thế giới ngưỡng mộ đã chính thức khép lại sau vụ ly hôn vào năm 1996.

Đến 2005, Vua Charles III đã tái hôn với bà Camilla Parker Bowles. Giới quan sát nhận định, Công nương Camilla nhiều khả năng sẽ được tấn phong Vương hậu, tước vị cao nhất dành cho vợ của nhà vua.

Buổi lễ đăng quang chính thức của Vua Charles III dự kiến sẽ được tổ chức tại Cung điện St James's trong thời gian sớm nhất.

Theo Guardian