1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái tử Charles lên ngôi Quốc vương Anh

Đức Hoàng

(Dân trí) - Sau khi Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời, con trai cả của bà - Thái tử Charles, đã trở thành tân vương của quốc gia này, với vương hiệu Vua Charles III.

Thái tử Charles lên ngôi Quốc vương Anh  - 1

Thái tử Charles tham dự một sự kiện tại Quốc hội Anh hồi tháng 5 (Ảnh: BBC).

Reuters đưa tin, Hoàng gia Anh xác nhận, Thái tử Charles, người đứng đầu trong danh sách thừa vị, đã trở thành Quốc vương mới của Anh, Vua Charles III.

Trước đó, vào ngày 8/9, mẹ của ông là Nữ hoàng Elizabeth II đã qua đời ở tuổi 96 tại Scotland.

Ông Charles, 73 tuổi, là người kế vị cao tuổi nhất từng lên ngôi vương ở Anh. Lễ đăng quang của ông dự kiến sẽ diễn ra trong vài tháng tới.

Trong vòng 24 giờ sau khi Nữ hoàng qua đời, một hội đồng phụ trách việc lên ngôi sẽ được triệu tập để đưa ra tuyên bố chính thức rằng Anh đã có quốc vương mới.

Trong số các thành viên của Hội đồng có Thủ tướng Anh Liz Truss, người mới đảm nhận chức vụ hôm 7/9, cùng các đại diện các cơ quan khác của nhà nước như Bộ trưởng Tài chính, Nội vụ, Ngoại trưởng, các cố vấn, các ủy viên cấp cao của các vương quốc Khối Thịnh vượng Chung.

Nữ hoàng Elizabeth II đã trị vì 70 năm qua và là quốc vương tại vị lâu nhất ở Anh. Theo RT,  bà cũng là nữ nguyên thủ quốc gia nắm giữ vị trí lâu nhất trên thế giới.

Trong 70 năm trị vì, Nữ hoàng đã chứng kiến nhiều sự biến động của nước Anh và bà luôn là nhân vật hoàng gia được công chúng yêu quý và ngưỡng mộ. Bà đã trải qua 15 đời thủ tướng Anh từ ông Winston Churchill cho tới bà Liz Truss.

Theo Reuters