1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thỏa thuận ngăn chính phủ Mỹ vỡ nợ gặp trở ngại

Minh Phương

(Dân trí) - Một số nghị sĩ đảng Cộng hòa và Dân chủ Mỹ chỉ trích thỏa thuận giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đạt được cuối tuần qua nhằm ngăn chính phủ vỡ nợ vào đầu tháng 6.

Thỏa thuận ngăn chính phủ Mỹ vỡ nợ gặp trở ngại - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (Ảnh: Reuters).

Sau những tuần đàm phán căng thẳng và bế tắc về vấn đề nợ công và ngân sách, giờ đây, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy phải tìm cách thuyết phục các nghị sĩ Cộng hòa để thỏa thuận giữa ông và Nhà Trắng được thông qua ở Hạ viện.

Một số nghị sĩ bao gồm cả Cộng hòa và Dân chủ phản đối thỏa thuận cuối tuần qua giữa ông McCarthy và Nhà Trắng. Họ chỉ trích khung thời gian và các điều khoản mới nổi của thỏa thuận.

"Chúng tôi sẽ tìm cách ngăn thỏa thuận này được thông qua ở Hạ viện", nghị sĩ Cộng hòa Chip Roy bình luận trên Twitter hôm 28/5.

Chi tiết thỏa thuận giữa ông McCarthy và Nhà Trắng chưa được tiết lộ, song theo Reuters, các nhà đàm phán đã đồng ý hoãn trần nợ đến tháng 1/2025, nghĩa là sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11/2024. Đổi lại, Nhà Trắng đồng ý cắt giảm chi tiêu, cắt giảm một số chương trình của chính phủ.

Ông McCarthy thừa nhận, thỏa thuận trên sẽ đối mặt với sự phản đối của một bộ phận nghị sĩ Cộng hòa mặc dù thỏa thuận thể hiện chính sách chi tiêu chính phủ theo yêu cầu của đảng này.

"Tất nhiên, nó không thể thỏa mãn tất cả mọi người, nhưng đây là một bước đi đúng hướng, không ai nghĩ rằng chúng tôi có thể đi được đến chặng này", ông McCarthy nói, đồng thời tin tưởng thỏa thuận sẽ nhận được sự ủng hộ của đa số nghị sĩ Cộng hòa cũng như Dân chủ.

Đảng Cộng hòa hiện kiểm soát Hạ viện, trong khi Dân chủ kiểm soát Thượng viện.

Để thuyết phục Thượng viện, ông McCarthy đồng ý cho phép bất kỳ thành viên nào kêu gọi bỏ phiếu để phế truất ông nếu ông tìm cách đứng về lập trường của đảng Dân chủ.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham bày tỏ lo ngại về tác động tiềm tàng của thỏa thuận đến năng lực quốc phòng của Mỹ cũng như sự hỗ trợ của Washington dành cho Ukraine. "Tất nhiên chúng tôi không muốn chính phủ vỡ nợ, nhưng cũng không ủng hộ thỏa thuận giảm quy mô hải quân và cản trở việc Mỹ tiếp tục viện trợ vũ khí, kỹ thuật cho Ukraine", ông Graham bình luận.

Theo Reuters