1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ vẫn bế tắc quanh vấn đề trần nợ công

Thanh Thành

(Dân trí) - Bất chấp nỗ lực thảo luận liên tục, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy vẫn chưa đạt được bất kỳ tiến triển nào trong một thỏa thuận về trần nợ công nhằm tránh vỡ nợ.

Mỹ vẫn bế tắc quanh vấn đề trần nợ công - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (bên phải) đàm phán về giới hạn nợ với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tại Nhà Trắng hôm 22/5 (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc họp trực tiếp vừa diễn ra ngày 22/5, giờ địa phương, Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã không thể đạt được thỏa thuận về mức nâng mức trần nợ công 31,4 nghìn USD, chỉ 10 ngày trước khi chính phủ có thể bị vỡ nợ và nhấn chìm nền kinh tế Mỹ.

Khi thời hạn chót 1/6 mà Bộ Tài chính Mỹ hối thúc đang đến gần, các bên đang đối mặt áp lực phải đạt thỏa thuận nâng trần nợ. Vì vậy, các bên đều khẳng định sẽ tiếp tục đàm phán để thống nhất về các biện pháp nâng mức trần nợ công này.

Đảng Cộng hòa gây áp lực buộc Nhà Trắng phải đồng ý cắt giảm chi tiêu trong ngân sách liên bang mà Tổng thống Biden coi là "cực đoan". Trong khi đó, ông Biden muốn đẩy mạnh các loại thuế mới nhưng đảng Cộng hòa lại bác bỏ.

Bất đồng bủa vây nhưng cả hai bên đều nhấn mạnh sự cần thiết phải tránh vỡ nợ với một thỏa thuận lưỡng đảng sau cuộc họp tối 22/5 và báo hiệu rằng sẽ thảo luận thường xuyên trong những ngày tới.

Một tín hiệu lạc quan là bản thân Tổng thống Biden nhận xét cuộc nói chuyện với Chủ tịch Hạ viện McCarthy "có hiệu quả" và khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để tránh vỡ nợ.

"Chúng tôi nhất trí rằng tránh vỡ nợ là việc không cần bàn cãi và cách duy nhất để đạt được điều đó là hướng đến thỏa thuận lưỡng đảng một cách thiện chí", nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Trao đổi với các phóng viên sau một giờ nói chuyện với Tổng thống Biden tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, ông McCarthy cũng xác nhận đã có cuộc thảo luận hữu ích.

"Tôi cảm thấy chúng tôi đã có một cuộc thảo luận hữu ích nhưng vẫn chưa có thỏa thuận nào", Chủ tịch Hạ viện McCarthy nói và cho biết thêm các thành viên của hai bên sẽ tiếp tục đàm phán. "Tôi tin rằng chúng tôi vẫn có thể đạt được điều đó".

Ông McCarthy cũng xác nhận sau cuộc họp dài hơn một giờ rằng các nhà đàm phán "sẽ gặp nhau và làm việc xuyên đêm" để tìm ra tiếng nói chung.

Nợ công của Mỹ đã chạm đến mức trần 31,4 nghìn tỷ USD và các quan chức đã cảnh báo nếu không sớm nâng trần nợ, nước này có thể cạn tiền mặt và hết khả năng vay thêm để thanh toán các hóa đơn chính phủ sớm nhất là vào ngày 1/6.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen hôm 22/5 cảnh báo rằng, thời gian còn lại rất ít và "rất có khả năng" là Bộ Tài chính Mỹ sẽ không còn khả năng thanh toán tất cả các nghĩa vụ của chính phủ vào đầu tháng 6 nếu trần nợ không được nâng lên.

Theo Strait Times