1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Thỏa thuận an ninh Mỹ-Afghanistan có nguy cơ sụp đổ

(Dân trí) - Bất đồng về tương lai của lính Mỹ tại Afghanistan, đặc biệt là quyền miễn trừ, đang đe dọa đẩy thỏa thuận an ninh song phương giữa hai nước trước nguy cơ đỗ vỡ.

 

Tổng thống Afghanistan

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại cuộc họp báo ở thủ đô Kabul.

 

Dù cuộc họp đã được kéo dài tới 2 ngày (11-12/10) trong chuyến thăm không được báo trước, nhưng Tổng thống nước chủ nhà Afghanistan Hamid Karzai và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vẫn không thể đạt được thỏa thuận về tương lai của lính Mỹ tại Afghanistan sau khi tất cả các lực lượng chiến đấu của NATO rút khỏi chiến trường này vào cuối năm 2014.

 

Một trong những nội dung gây bế tắc nhất là quyền miễn trừ dành cho các binh sĩ đồn trú Mỹ.

 

"Một vấn đề còn tồn tại là về quyền xét xử", ông Kerry cố tránh dùng cụm từ “quyền miễn trừ” khi đề cập đến bất đồng giữa hai bên liên quan đến việc đưa những binh sĩ Mỹ bị cáo buộc phạm tội ra xét xử tại tòa án binh.

 

"Chúng tôi cần nói rằng nếu vấn đề này không được giải quyết thì sẽ không thể có một thỏa thuận an ninh song phương", Ngoại trưởng Mỹ nói thêm khi cho biết vấn đề chính ngăn cản nỗ lực ký Thỏa thuận an ninh song phương (BSA) là vấn đề nước nào sẽ xét xử binh sĩ Mỹ phạm tội ở Afghanistan.

 

“Sau nhiều tháng đàm phán, Mỹ và Afghanistan đã đạt được một loạt thỏa thuận, ngoại trừ vấn đề miễn trừ cho binh sĩ Mỹ và nước ngoài”, Tổng thống Karzai xác nhận.

 

Nhà lãnh đạo Aghanistan cũng cho biết sẽ triệu tập hội đồng bô lão quốc gia để thảo luận về vấn đề miễn trừ truy tố cho binh sĩ nước ngoài vì điều này "vượt quá thẩm quyền của chính phủ".

 

Trước đó, ông Kerry đã quyết định tới thăm Afghanistan sau khi đột ngột hủy bỏ chặng dừng chân tại Philippines với lý do tránh bão. Ban đầu, ông chỉ dự kiến thăm Afghanistan một ngày, nhưng sau đó đã phải kéo dài thời gian lưu lại Kabul nhằm cố gắng đạt được thỏa thuận an ninh về việc cho phép 5.000 - 10.000 lính Mỹ ở lại Afghanistan sau năm 2014 để vừa tiếp tục cuộc chiến chống al-Qaeda, vừa giúp Afghanistan huấn luyện quân đội.

 

Vũ Anh