1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Ukraine gia nhập NATO

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng, Ukraine xứng đáng được gia nhập NATO. Ông cũng kêu gọi Nga, Ukraine tiến hành các vòng hòa đàm mới nhằm chấm dứt xung đột.

Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Ukraine gia nhập NATO - 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky ở Istanbul ngày 8/7 (Ảnh: Reuters).

"Không nghi ngờ gì khi Ukraine xứng đáng là thành viên của NATO", RT dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky ở Istanbul ngày 8/7.

Ông Erdogan cũng nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ đã đoàn kết và sẵn sàng hỗ trợ Ukraine.

Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực hòa giải nhằm thuyết phục Nga, Ukraine ngồi vào bàn đàm phán, chấm dứt xung đột.

Tại cuộc họp báo hôm nay, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa kêu gọi Moscow và Kiev trở lại bàn đàm phán. Ông cho biết, năm ngoái, Ankara đã thực hiện "những nỗ lực mạnh mẽ nhất" nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine sau khi làm trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình mặc dù các cuộc đàm phán này cuối cùng rơi vào bế tắc.

Tổng thống Erdogan cho hay, ông sẽ hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào tháng 8, với hy vọng gia hạn thỏa thuận ngũ cốc, giúp ngũ cốc của Ukraine tiếp tục được vận chuyển thông qua các cảng ở Biển Đen trong thời gian xung đột.

"Chúng tôi hy vọng, thỏa thuận sẽ gia hạn thêm ít nhất 3 tháng, chứ không chỉ 2 tháng một lần. Chúng tôi sẽ nỗ lực để nâng thời hạn của thỏa thuận lên hai năm", ông Erdogan nói.

Điện Kremlin hôm qua cho biết, Nga sẽ "theo dõi chặt chẽ" diễn biến cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine.

Cuộc hội đàm giữa ông Erdogan và Zelensky diễn ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 11-12/7 tới. Một trong những chủ đề quan trọng của hội nghị là vấn đề kết nạp Ukraine vào liên minh quân sự gồm 31 thành viên do Mỹ dẫn dắt.

Ukraine muốn gia nhập liên minh nhanh chóng, nhưng các thành viên NATO hiện vẫn bất đồng về thời điểm kết nạp Ukraine. Một số nước lo ngại, điều này sẽ khiến liên minh tiến gần hơn đến kịch bản xung đột trực tiếp với Nga. Tổng thư ký Jens Stoltenberg nêu rõ, Ukraine chỉ có thể gia nhập NATO sau khi xung đột kết thúc.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng khẳng định, Ukraine chưa thể trở thành thành viên của NATO lúc này. Thay vào đó, Washington đang thảo luận để đưa ra một cam kết an ninh với Ukraine, tương tự thỏa thuận với Israel, nghĩa là sẽ tiếp tục viện trợ quân sự giúp Ukraine phòng vệ.

Ông Zelensky được cho là đã cảnh báo các đối tác phương Tây rằng ông sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới, trừ khi khối này đưa ra những đảm bảo cụ thể hoặc lộ trình để họ trở thành thành viên liên minh hoàn toàn.

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin NBC đưa tin, một nhóm cựu quan chức cấp cao của Mỹ đã bí mật gặp gỡ, trao đổi với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hồi tháng 4 để bàn về triển vọng hòa đàm nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Nhà Trắng cho biết, chính phủ Mỹ không phê chuẩn hay ủng hộ các cuộc gặp như vậy.

Tuy nhiên, Ukraine lo ngại những cuộc trao đổi này có thể liên quan đến chủ đề ủng hộ hay không ủng hộ kết nạp Ukraine vào NATO.

Theo RT