1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố giải phóng khu vực biên giới Syria khỏi IS

(Dân trí) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan ngày 1/9 tuyên bố quân đội nước này đã “giải phóng” thành công một khu vực rộng lớn của Syria khỏi tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và lực lượng người Kurd.


Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ tràn vào Syria. (Ảnh: AFP)

Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ tràn vào Syria. (Ảnh: AFP)

Người đứng đầu chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, cả IS và lực lượng người Kurd đều đe dọa đến an ninh quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Erdogan nói, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không cho phép tồn tại một hành lang khủng bố ở biên giới phía nam của nước này với Syria. Ông cũng cho biết thêm, từ lâu ông đã tìm cách lập một khu vực gọi là “vùng an toàn” ở Syria nhưng bị các nước khác phớt lờ hoặc phản đối.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ với sự hỗ trợ của xe tăng, máy bay chiến đấu hôm 24/8 đã đổ bộ và không kích vào các mục tiêu ở thị trấn biên giới Jarablus của Syria. Ankara tuyên bố chiến dịch này nhằm quét sạch khủng bố ở khu vực biên giới 2 nước.

Mỹ được cho là đã ủng hộ chiến dịch này nhưng sau đó đã lên tiếng hối thúc Ankara chỉ tập trung tiêu diệt IS, thay vì tấn công lực lượng người Kurd - một lực lượng đồng minh của Mỹ ở Syria.

Minh Phương

Theo RT