1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ tính mua máy bay Su-57 của Nga nếu Mỹ không bán F-35?

(Dân trí) - Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin nước này có thể sẽ mua máy bay chiến đấu Su-57 của Nga nếu Mỹ không giao máy bay F-35 cho Ankara.

Màn trình diễn ấn tượng của “bóng ma” Su-57 trên bầu trời Nga


Máy bay chiến đấu Su-57 của Nga (Ảnh: Sputnik)

Máy bay chiến đấu Su-57 của Nga (Ảnh: Sputnik)

Báo Yeni Safak ngày 27/5 trích một số nguồn tin cho hay trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tháng 4, Moscow và Ankara dường như đã thống nhất một số hạng mục trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng và trao đổi công nghệ, trong đó có việc Thổ Nhĩ Kỳ có thể mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 do Nga sản xuất.

Nguồn tin trên cho hay nếu Mỹ từ chối giao máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ theo thỏa thuận trước đó, Ankara có thể sẽ cân nhắc mua Su-57 để thay thế.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng mua bán tổ hợp phòng không S-400 hồi năm ngoái. Thương vụ này đã làm đồng minh của Ankara là Mỹ “phật ý”. Washington nhiều lần lên tiếng cảnh báo sẽ tính đến biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì họ cho rằng S-400 không tương thích với hệ thống phòng thủ của NATO.

Ngày 24/5, Ủy ban quân vụ Thượng viện Mỹ công bố dự luật về chính sách quốc phòng hàng năm, trong đó đề xuất Washington sẽ không bàn giao máy bay F-35 cho Ankara nhằm đáp trả việc Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục muốn mua S-400.

Trước đó, Ankara đã cam kết sẽ mua 116 máy bay chiến đấu F-35A trong khuôn khổ dự án máy bay tấn công phối hợp (Joint Strike Fighter-JSK) do Mỹ dẫn đầu. F-35 là máy bay chiến đấu đa năng có khả năng tàng hình trong mọi điều kiện thời tiết. Theo quan chức không quân Mỹ Mark Shackelford, máy bay này được chế tạo để trở thành "sát thủ tên lửa đất đối không, được trang bị công nghệ xử lý tiên tiến, radar tổng hợp và nhận diện mục tiêu cao cấp".

Là một sản phẩm của tập đoàn chế tạo máy bay nổi tiếng Sukhoi của Nga, Su-57 là dòng máy bay chiến đấu đa nhiệm, được coi là đối thủ cạnh tranh với máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor và F-35 do Mỹ sản xuất.

Su-57 có khả năng cơ động và có thể bay với tốc độ siêu âm, tấn công vào các mục tiêu cả trên mặt đất lẫn trên không. Ngoài ra, Su-57 cũng gây ấn tượng với khả năng tàng hình và được mệnh danh là “bóng ma bầu trời”. Theo truyền thông Nga, tốc độ tối đa của Su-57 có thể đạt tới xấp xỉ 2.600 km/h và nó có thể di chuyển linh động trong tầm bay 5.500 km.

Đức Hoàng

Theo Sputnik