1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm thành công trực thăng tấn công hạng nặng mới

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Máy bay trực thăng tấn công hạng nặng T929 của Thổ Nhĩ Kỳ đã có chuyến bay thử đầu tiên vào hôm 28/4.

Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm thành công trực thăng tấn công hạng nặng mới - 1

Trực thăng tấn công T929 của Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Defence Blog).

Trang Defence Blog đưa tin Tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ (TAI) đã tiến hành bay thử thành công máy bay trực thăng tấn công hạng nặng T929 tại một cơ sở của tập đoàn này vào ngày 28/4.

Với trọng lượng cất cánh 11 tấn, T929 là trực thăng nội địa thứ 2 do TAI sản xuất, sau mẫu trực thăng tấn công 2 động cơ T129.

Theo Defence Blog, T929 được trang bị một động cơ cánh quạt TV3-117VMA-SBM1V Series 1 công suất 2.500 mã lực. Động cơ này do một công ty Ukraine chế tạo, cho phép trực thăng T929 hoạt động bền bỉ trong nhiều điều kiện địa hình và thời tiết khác nhau. Về vũ khí, T929 được lắp đặt một trọng pháo cỡ nòng 30mm cùng khả năng mang theo 1.500kg vũ khí, bao gồm tên lửa và hỏa tiễn trên 6 giá treo ở 2 bên hông.

TAI khẳng định trực thăng T929 hoàn toàn phù hợp cho các nhiệm vụ tấn công, yểm trợ đường không, hiệp đồng tác chiến và trinh sát mục tiêu.

Nền công nghiệp quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã đạt được những bước tiến đáng kể. Vào cuối tháng 3, TAI đã hé lộ hình ảnh đầu tiên về máy bay không người lái (UAV) tàng hình của nước này.

Với tên gọi Anka-3, máy bay không người lái trên được TAI thiết kế với kích thước như một tiêm kích hạng nhẹ. UAV này có nhiều đặc điểm nổi bật như khả năng bay ở tốc độ cao, chuyên chở theo nhiều vũ khí và gần như tàng hình trước các hệ thống radar phòng không của đối phương. Bên cạnh đó, Anka-3 có thể bay ở độ cao 12km cũng như hoạt động trong 10 giờ liên tục, cho phép nó hoạt động hiệu quả trong nhiệm vụ giám sát và chỉ thị mục tiêu.

Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm thành công trực thăng tấn công hạng nặng mới - 2

Máy bay không người lái tàng hình Anka-3 của Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: TAI).

Hiện nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ chưa công bố thời điểm đưa UAV tàng hình Anka-3 vào biên chế chính thức. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng Ankara đang rất kỳ vọng loại UAV mới này, cùng với tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 TF-X, có thể nâng tầm năng lực tác chiến của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ.

Bên cạnh các loại vũ khí do tập đoàn TAI chế tạo, nhà thầu quốc phòng Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã cho ra mắt nhiều loại UAV hiện đại và có năng lực tác chiến cao.

Trong xung đột Ukraine, các UAV Bayraktar-TB2 của Baykar đã hỗ trợ quân đội của Tổng thống Volodymyr Zelensky rất nhiều trong việc kìm chân lực lượng Nga trong thời gian đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Do vậy, các UAV của Baykar đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các quốc gia trên thế giới.

Theo Defence Blog