1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt tên lửa hành trình cho máy bay không người lái

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nhà thầu công nghiệp quốc phòng Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ đã trình làng một tên lửa hành trình hạng nhẹ mới có khả năng tích hợp lên máy bay không người lái.

Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt tên lửa hành trình cho máy bay không người lái - 1
Tên lửa hành trình Kemankes đời mới của nhà sản xuất Baykar (Ảnh: Defence Blog).

Trang Defence Blog đưa tin, nhà thầu công nghiệp quốc phòng Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ đã ra mắt một loại tên lửa hành trình hạng nhẹ mới chuyên dùng cho máy bay không người lái (UAV). Loại tên lửa với tên gọi Kemankes này được trình làng trong triển lãm vũ khí TEKNOFEST đang diễn ra tại sân bay Ataturk ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Baykar, tên lửa Kemankes có tầm bắn lên tới hơn 200km cùng khả năng di chuyển với vận tốc khoảng 864km/h (bằng 0,7 lần vận tốc âm thanh). Bên cạnh đó, loại vũ khí này được trang bị đầu đạn nặng 30kg, cho phép nó tấn công nhiều loại mục tiêu của đối phương.

"Từ động cơ tên lửa cho đến hệ thống camera, từ phần mềm trí tuệ nhân tạo cho đến thiết kế, tất cả đều được sản xuất trong nước", ông Haluk Bayraktar, người đứng đầu Baykar tuyên bố.

Ông Bayraktar đồng thời tiết lộ, tên lửa Kemankes sẽ được trang bị cho 3 dòng máy bay không người lái hiện đại của hãng, bao gồm TB2, TB3 và Akinci.

Việc trang bị tên lửa hành trình cho UAV chiến đấu được xem là một bước tiến lớn của ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng với những màn thể hiện vượt trội tại Ukraine, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng doanh số của nhà sản xuất Baykar sẽ tăng mạnh trong thời gian tới.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Romania đã trao một hợp đồng mua sắm máy bay không người lái Bayraktar TB2 trị giá 321 triệu USD cho Baykar. Số UAV này sẽ sớm được sản xuất và chuyển giao cho Không quân Romania tại căn cứ không quân số 93 ở Timisoara.

Theo Defence Blog