1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tiêu diệt trùm khủng bố IS

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố nước này đã tiêu diệt thủ lĩnh nhóm khủng bố IS Abu Hussein al-Qurashi.

Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tiêu diệt trùm khủng bố IS - 1

Một phần tử IS mang cờ của tổ chức khủng bố (Ảnh: Reuters).

Trong thông báo ngày 30/4, Tổng thống Erdogan nói rằng, tên Abu Hussein al-Qurashi, kẻ cầm đầu IS từ cuối năm 2022, đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công của tình báo Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria.

"Tên này đã bị tiêu diệt trong chiến dịch của tổ chức tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria ngày 29/4", ông Erdogan trả lời phỏng vấn đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ TRT.

Ông Erdogan cho biết tổ chức tình báo đã truy lùng tên al-Qurashi trong một thời gian dài.

Các nguồn tin an ninh và địa phương của Syria cho biết cuộc đột kích diễn ra ở thị trấn Jandaris phía bắc Syria, nơi do các nhóm đối lập do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn kiểm soát và là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động đất ngày 6/2 ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Quân đội Quốc gia Syria, một nhóm đối lập khác với chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad có hiện diện ở Jandaris, chưa đưa ra bình luận về thông báo của ông Erdogan.

Một người dân cho biết các cuộc đụng độ bắt đầu ở rìa Jandaris từ đêm 29/4 tới 30/4, kéo dài khoảng một giờ trước khi người dân nghe thấy một vụ nổ lớn. Khu vực này trước đó đã bị lực lượng an ninh bao vây để ngăn không cho ai tiếp cận khu vực.

IS đã chọn Abu al-Hassan al-Hashemi al-Quraishi làm thủ lĩnh vào tháng 11/2022 sau khi tên thủ lĩnh trước đó của ISIS bị giết trong một trận chiến ở miền nam Syria. Khi đó, người phát ngôn IS kêu gọi các thành viên của tổ chức ở tất cả các quốc gia cam kết trung thành với tên al-Quraishi, cho rằng hắn "là một trong những người con trung thành của IS".

Ở thời kỳ đỉnh cao năm 2014, IS đã chiếm đóng những vùng đất rộng lớn ở Iraq và Syria và thủ lĩnh IS vào thời điểm đó, Abu Bakr al-Baghdadi, đã tuyên bố lập ra cái gọi là vương quốc Hồi giáo trên khắp lãnh thổ có hàng triệu người sinh sống.

Tuy nhiên, IS dần bị triệt hạ khi đối mặt với chiến dịch chống khủng bố ở Syria và Iraq của Mỹ, cũng như các cuộc tấn công của lực lượng chính phủ Tổng thống Syria al-Assad do Nga, Iran hậu thuẫn.

Hàng ngàn phần tử tàn dư của IS vẫn đang ẩn náu ở những vùng hẻo lánh ở cả Syria, Iraq và vẫn có khả năng thực hiện các cuộc tấn công lớn.

Theo Reuters