1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ ra tối hậu thư cho Liên minh châu Âu

(Dân trí) - Ankara tuyên bố yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) thực hiện cơ chế miễn thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ từ tháng 10 tới, nếu không Ankara sẽ hủy thỏa thuận đã kí với EU về ngăn chặn dòng người nhập cư.


Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. (Ảnh: Reuters)

Trả lời phỏng vấn báo Bild của Đức ngày 15/8, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hối thúc EU thực hiện đúng cam kết miễn thị thực cho tất cả công dân Thổ Nhĩ Kỳ từ tháng 10 tới. "Không có chuyện chúng tôi thực hiện mọi thứ tốt cho EU nhưng đổi lại Thổ Nhĩ Kỳ chẳng nhận được gì", ông nói.

Thổ Nhĩ Kỳ đến nay vẫn tuân thủ những điều khoản trong thỏa thuận với EU nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư trái phép vào châu Âu thông qua Thổ Nhĩ Kỳ. Đổi lại, Ankara được nhận hàng tỉ USD viện trợ tài chính và cam kết miễn thị thực đối với công dân Thổ Nhĩ Kỳ khi vào EU cũng như đẩy nhanh quá trình đàm phán kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ vào khối.

Tuy nhiên, cam kết miễn thị thực chưa thể thực hiện do những bất đồng liên quan đến đạo luật chống khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ. Ủy viên châu Âu Günther Oettinger nói rằng, ông không nghĩ rằng EU sẽ áp dụng cơ chế miễn thị thực trong năm nay với công dân Thổ Nhĩ Kỳ bởi những hành động đàn áp của chính quyền kể từ sau cuộc đảo chính ngày 15/7.

Khi được hỏi liệu hàng trăm người người tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tràn vào EU không nếu EU không thực hiện đúng theo hạn chót mà Ankara đưa ra, ông Cavusoglu nói: "Tôi không muốn bàn đến tình huống xấu nhất, các cuộc đàm phán với EU vẫn đang tiếp diễn song rõ ràng rằng nếu liên minh này không tôn trọng thỏa thuận, họ sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi”.

Sau cuộc đảo chính thất bại hồi tháng 7, giới quan sát cho rằng, quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ và EU đang ở "ngã ba đường" và rằng việc gia nhập EU không còn là "con bài mặc cả" như trước.

Minh Phương

Theo DW