1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân vào miền bắc Iraq, giá dầu leo thang

(Dân trí) - Binh lính Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã tiến vào miền bắc Iraq để truy quét các phần tử ly khai thuộc đảng công nhân người Kurd (PKK) hiện đang ẩn náu tại khu vực này.

Ankara đã xác nhận thông tin trên. Kênh truyền NTV của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, khoảng 10.000 binh sĩ đã vượt qua biên giới hôm thứ 5 sau một cuộc không kích và pháo kích vào các vị trí bị tình nghi là nơi các thành viên của PKK đang trú ẩn.

 

Hôm thứ 6, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã thề rằng chiến dịch vượt biên giới do quân đội nước này phát động phải đạt được mục tiêu là tấn công nơi ẩn náu của PKK tại miền bắc Iraq.

 

Ông Erdogan nói: “Binh lính Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhanh chóng trở về nước ngay sau khi đạt được mục tiêu”.


Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra tuyên bố trên sau khi Mỹ hối thúc Ankara phải kết thúc các chiến dịch quân sự trong thời gian sớm nhất.

 

Theo nguồn tin mới nhất từ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, 5 binh sĩ và hàng chục thành viên người Kurd đã thiệt mạng trong các chiến dịch trên bộ của Ankara tại miền bắc Iraq.

 

PKK đã và đang đấu tranh giành quyền tự trị ở phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1984. Đảng này, đang ẩn náu tại miền bắc Ira, bị Mỹ, EU và Thổ Nhĩ Kỳ coi là một tổ chức khủng bố.

 

Giá cầu tăng cao

 

Giá dầu thế giới hôm qua đã tăng trở lại lên mức gần 99USD/thùng do những lo ngại gây ra do các chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Iraq, quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn thứ 3 trên thế giới.

 

Tại New York, giá dầu giao tháng 4 đã tăng 58 cent, tương đương với 0,6% và đóng cửa ở mức 98,81USD/thùng.

 

Việc Ankara bất ngờ đột nhập miền bắc Iraq đã làm nảy sinh những lo ngại rằng các chiến dịch quân sự có thể gây ảnh hưởng tới đường ống dẫn dầu dài 1.000km, vận chuyển khoảng 500.000 thùng dầu thô mỗi ngày từ các cánh đồng dầu của Iraq tới cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ trên biển Địa Trung Hải.

  

VTH

Theo BBC