1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ điều chiến đấu cơ chặn không tặc cướp máy bay tới Sochi

(Dân trí) - Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua (7/2) đã điều 2 chiến đấu cơ F-16 để ép một chiếc máy bay từ Ukraine hạ cánh, sau khi một hành khách say khướt lao vào buồng lái và tuyên bố mình mang theo chất nổ để buộc phi công chuyển hướng máy bay tới Sochi, Nga.

Nghi phạm mặc chiếc
áo số 11 bị đưa khỏi máy ba
Nghi phạm mặc chiếc áo số 11 bị đưa khỏi máy bay

Theo giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, nghi phạm là một người đàn ông Ukraine. Người này đã tìm cách tiếp cận buồng lái của chiếc máy bay của hãng hàng không Pegasus Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ, khi đó đang mang theo 110 người trên khoang.

Hãng tin Interfax của Ukraine cho biết, người này khi đó đã say xỉn và y không hề mang theo súng hay chất nổ. Người đúng đầu chính quyền Istanbul Huseyin Avni Mutlu cũng xác nhận thông tin này.

“Một người đàn ông Ukraine, sinh năm 1969, trong tình trạng say mèm đã tìm cách xông vào buồng lái và hét lên “hãy cùng tới Sochi”, Interfax dẫn lời các nguồn tin an ninh của Nga cho biết.

“Người này sẽ phải trả lời về lối ứng xử quá khích của mình”.

Trước tình hình trên, phi công của chiếc máy bay đã phát đi tín hiệu cấp báo bị không tặc tấn công và 2 chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ được điều lên. Đến 16 giờ 5 phút giờ GMT, chiếc máy bay Boeing 737-800 đã hạ cánh xuống sân bay Sabiha Gokcen ở Istanbul.

Ngay lập tức sau đó, máy bay bị đặc nhiệm chống khủng bố Thổ Nhĩ Kỳ lục soát.

Những hình ảnh trên truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy máy bay bị vây quanh bởi xe cứu thương, cứu hỏa và xe cảnh sát với đèn hiệu nhấp nháy sau khi hạ cánh.

Ông Mutlu khẳng định nghi phạm đã bị bắt giữ và toàn bộ hành khách được di tản an toàn.

Sau khi hạ cánh, người đàn ông này “lúc đầu tưởng rằng mình đã hạ cánh tại Sochi. Phải mất một lúc sau ông ta mới biết mình đang ở Istanbul”, Mutlu cho biết thêm.

Trước đó, chiếc máy bay khởi hành từ Kharkov, Ukraine trong hành trình bay về phía Nam, qua biển Đen tới Sabiha Gokcen. Nghi phạm trên đã muốn chuyển hướng máy bay sang phía Đông tới Sochi, thành phố của Nga bên bờ biển Đen, nơi đang diễn ra Thế vận hội mùa Đông.

Vụ việc diễn ra giữa lúc nước Nga đang tổ chức lễ khai mạc cho Thế vận hội mùa Đông Sochi, sự kiện được đầu tư tới 50 tỷ USD, với nguyên thủ của 40 quốc gia cùng Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đang có mặt.

Những tuần gần đây, các mối lo ngại về an ninh đã ở mức cao, sau khi Mỹ tuyên bố tạm thời cấm toàn bộ chất lỏng và dung dịch dạng gel trong hành lý xách tay trên các chuyến bay tới Nga, sau khi phát đi cảnh báo rằng các phiến quân có thể nhét thuốc nổ vào tuýp kem đánh răng.

Tháng trước, Nga cũng đã cấm hành khách đi lại trong nước mang bất kỳ chất lỏng hoặc gel nào trong hành lý xách tay, bao gồm cả kem đánh răng, trước Thế vận hội Sochi.

Thanh Tùng
Theo AFP