1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ có thể khôi phục án tử hình sau vụ đảo chính

(Dân trí) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết nước này có thể cân nhắc khả năng khôi phục án tử hình sau cuộc đảo chính quân sự bất thành ngày 15/7.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan ngày 17/7 có bài phát biểu trước công chúng tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) sau khi âm mưu đảo chính bị dập tắt. Theo AFP, sau vụ đảo chính bất thành tối 15/7, hàng nghìn người ủng hộ ông Erdogan đã kêu gọi khôi phục án tử hình.

“Ở một đất nước dân chủ, mọi quyết định đều dựa trên tiếng nói của người dân. Tôi nghĩ rằng chính phủ sẽ nói chuyện với đảng đối lập và đưa ra quyết định", ông Erdogan tuyên bố, đáp lại lời kêu gọi trừng phạt những kẻ đảo chính.

Phát biểu trước đám đông sau khi tham dự lễ tang các nạn nhân trong vụ nổi dậy, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định: "Chúng ta không thể trì hoãn thêm được nữa bởi ở đất nước này, những kẻ khơi mào đảo chính sẽ phải trả giá”.

Thổ Nhĩ Kỳ bãi bỏ án tử hình năm 2004, trong nỗ lực cải cách để trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Việc khôi phục lại án tử hình có thể gây ra các trở ngại trong các cuộc đàm phán giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU.

Cuộc đảo chính diễn ra vào tối 15/7 kéo theo nhiều cuộc xô xát, thậm chí nã súng vào nhau giữa cảnh sát và lực lượng quân đội tại các thành phố ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Erdogan sau đó hối thúc người dân xuống đường, chiếm đóng các địa điểm trọng yếu như sân bay và quảng trường, để phản đối phe đảo chính. Ít nhất 265 người thiệt mạng, 161 người trong số đó là cảnh sát và dân thường và 104 người còn lại là những người ủng hộ đảo chính. Ngoài ra, có khoảng 2.839 binh sĩ bị bắt và khoảng 2.700 thẩm phán bị sa thải sau cuộc đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Thùy Linh

Tổng hợp