1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ có thể hủy thỏa thuận tên lửa 3,6 tỷ USD với Trung Quốc

(Dân trí) - Thổ Nhĩ Kỳ có thể hủy một kế hoạch tranh cãi nhằm mua các hệ thống phòng thủ của Trung Quốc, vốn khiến Mỹ và các đồng minh phương Tây lo ngại, các nguồn tin ngày 12/11 tiết lộ.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Hồi tháng 9 năm ngoái, thành viên của NATO nói rằng nước này đang trong quá trình đàm phán với Tập đoàn xuất nhập khẩu máy móc chính xác Trung Quốc (CPMIEC) để mua các hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa đầu tiên.

Nhưng kế hoạch trên đã gây lo ngại đặc biệt đối với Mỹ, vốn đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với CPMIEC vì cung cấp vũ khí cho Iran và Syria, bất chấp một lệnh cấm vận.

"Vài phương án đang được thảo luận, trong đó có việc hủy hợp đồng" mà một công ty Trung Quốc giành được, một nguồn tin chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ giấu tên biết rõ về vụ việc tiết lộ.

"Chúng tôi đã nhận được thông tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị mở một cuộc đấu thầu mới, với ưu tiên là các công ty Mỹ và châu Âu", một nguồn tin châu Âu tại Ankara cũng cho hay.

Ankara đã chọn CPMIEC, từ chối đề nghị của 2 công ty Raytheon và Lockheed Martin đến từ Mỹ, tập đoàn xuất khẩu quốc phòng Rosoboronexport của Nga và liên doanh Pháp-Ý Eurosam. Hợp đồng trị giá 3,6 tỷ USD.

Ngoài các lo ngại chiến lược, các đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ trong NATO còn bày tỏ lo ngại về việc sự tương thích của các hệ thống do Trung Quốc sản xuất với các hệ thống phòng thủ tên lửa của các nước này.

Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ đã thừa nhận những khó khăn trong quá trình đàm phán với phía Trung Quốc, trong đó có việc chuyển giao công nghệ và các vấn đề về hợp tác sản xuất.

Hợp tác sản xuất là một phần mấu chốt của thỏa thuận được lên kế hoạch trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ muốn xây dựng cấu trúc phóng thủ tên lửa và phòng không tầm xa của riêng mình để đối phó với các máy bay và tên lửa đối phương.

Thổ Nhĩ Kỳ đáng lẽ đã công bố quyết định cuối cùng vào mùa hè năm nay, nhưng sau đó lại mời các đối thủ của công ty Trung Quốc trình thư chào hàng được sửa đổi của họ.

Đại sứ quán Trung Quốc từ chối bình luận về thông tin trên.

Ankara trước đó đã bảo vệ quyết tham gia đàm phán với công ty Trung Quốc nhưng nói rằng nước này vẫn để ngỏ các dự thầu mới nếu quá trình đàm phán sụp đổ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hồi tháng 9 cho hay các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục với phía Trung Quốc nhưng liên doanh của Pháp "đứng thứ 2 trong danh sách" và đã đưa ra thư chào hàng mới.

An Bình
Theo AFP