1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Mỹ không nên hy sinh quan hệ song phương vì một giáo sĩ

(Dân trí) - Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag ngày 9/8 cảnh báo Mỹ không nên hy sinh mối quan hệ giữa hai nước vì giáo sĩ Fethullah Gulen, người mà Ankara nghi là chủ mưu cuộc đảo chính bất thành ở nước này hồi tháng trước.

Giáo sĩ Fethullah Gulan. (Ảnh: BBC)
Giáo sĩ Fethullah Gulan. (Ảnh: BBC)

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Anadolu ở thủ đô Ankara hôm nay 9/8, Bộ trưởng Tư pháp Bekir Bozdag nhấn mạnh: “Nếu Mỹ không giao (Fethullah Gulen) thì họ sẽ đánh mất mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ vì một kẻ khủng bố”. Giáo sĩ Gulen hiện đang sống lưu vong ở bang Pennsylvania, Mỹ và bị Ankara cáo buộc là người đứng đằng sau vụ đảo chính bất thành đêm 15/7 ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Bozdag cũng đặt ra câu hỏi về việc Mỹ sẽ phản ứng thế nào trong trường hợp có một đối tượng gây bạo loạn hoặc tấn công khủng bố tại Mỹ nhưng lại được Thổ Nhĩ Kỳ “chứa chấp”.

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có âm mưu ám sát ông Obama khi ông ấy đang đi nghỉ với vợ và con mình, Nhà Trắng bị dội bom, xe tăng chèn qua người dân, binh lính bắn người dân từ trên trực thăng và kẻ khủng bố chủ mưu lại ở Thổ Nhĩ Kỳ?”, Bộ trưởng Bozdag đặt câu hỏi.

Bộ trưởng Bozdag cũng cho biết thêm rằng tư tưởng phản đối Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến vấn đề dẫn độ giáo sĩ Gulen đang lên đến đỉnh điểm. Cũng như nhiều lần trước đó, Ankara tiếp tục hối thúc Washington nhanh chóng dẫn độ giáo sĩ này về nước để xét xử.

Mặc dù vậy, chính quyền của Tổng thống Obama nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ cần đưa ra những bằng chứng thuyết phục về việc giáo sĩ Gulen có dính líu tới âm mưu đảo chính trước khi Washington dẫn độ ông này. Về phía mình, ông Gulen cũng kiên quyết bác bỏ cáo buộc từ phía Ankara. Luật sư của giáo sĩ này tuần trước nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy thân chủ của ông có liên quan tới vụ đảo chính hồi tháng trước.

Trước đó, cuộc đảo chính do lực lượng quân đội tiến hành nhằm lật đổ Tổng thống Tayyip Erdogan nổ ra vào đêm 15/7 đã khiến 270 người thiệt mạng. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã nhanh chóng trấn áp cuộc đảo chính và lập lại trật tự tại hai thành phố lớn là Ankra và Istanbul. Bộ trưởng Tư pháp Bozdag xác nhận, tính đến thời điểm hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức bắt giữ 16.000 người dính líu tới đảo chính. Ngoài ra còn có 26.000 người khác đang bị tạm giam chờ điều tra. Ankara cũng đã sa thải hàng nghìn thẩm phán, giáo viên và nhân viên quân đội.

Thành Đạt

Tổng hợp