1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ bắt điệp viên giúp 3 nữ sinh người Anh gia nhập IS

Theo AFP, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/3 cho biết nước này đã bắt giữ 1 điệp viên làm việc cho một quốc gia thuộc liên minh chống nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ đứng đầu vì đối tượng này từng giúp 3 nữ sinh người Anh tới Syria để gia nhập IS.

Hình ảnh ba nữ sinh được cho là đang lên đường tới Syria (Nguồn: Metropolitan Police, London)

Hình ảnh ba nữ sinh được cho là đang lên đường tới Syria (Nguồn: Metropolitan Police, London)

Hãng thông tấn chính thức Anatolia dẫn lời Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói: "Bạn có biết kẻ nào đã giúp các nữ sinh (tới Syria)? Đối tượng này đã bị bắt giữ. Hắn làm việc cho cơ quan tình báo của một nước trong liên minh chống IS."

Ông Cavusoglu còn cho hay đối tượng này không phải là công dân của một nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) hay Mỹ.

Trước đó hôm 17/2, 3 nữ sinh người Anh đã tới Syria sau khi đáp chuyến bay từ London tới Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Cùng ngày, các quan chức Pháp đã tiến hành một cuộc điều tra chính thức đoạn video do IS công bố chiếu cảnh hành quyết một người Israel gốc Arập, trong đó xuất hiện hình ảnh một người đàn ông nói tiếng Pháp.

Theo một nguồn thạo tin, người đàn ông này có thể là Sabri Essid - kẻ có mối liên hệ chặt chẽ với tay súng thánh chiến người Pháp Mohamed Merah từng sát hại 3 binh sỹ, 3 học sinh và 1 giáo viên ở miền Nam nước Pháp hồi năm 2012./.
 
Theo (Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/tho-nhi-ky-bat-diep-vien-giup-3-nu-sinh-nguoi-anh-gia-nhap-is/311827.vnp