1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thiếu tá trong vụ thảm sát tại Mỹ liên lạc với giáo sỹ ủng hộ al-Qaeda

(Dân trí) - Giới chức Mỹ cho biết thiếu tá thực hiện vụ thảm sát ở căn cứ quân sự lớn nhất Mỹ, khiến 13 người thiệt mạng, đã nhiều lần liên lạc với một giáo sỹ “đồng cảm” với al-Qaeda.

 Các cơ quan tình báo đã theo dõi e-mail của một người đàn ông ở Yemen có tên Anwar al-Awlaki và cho biết người này đã liên lạc với thiếu tá Nidal Malik Hasan từ 10 đến 20 lần từ khoảng tháng 12/2008 đến đầu năm 2009. Các quan chức Mỹ cũng cho biết có vẻ như Hasan đã thực hiện vụ thảm sát ở căn cứ Fort Hood, tại Texas, vào hôm thứ 5 tuần trước một mình.

 
Al-Awlaki mới được thả khỏi một nhà tù tại Yemen vào năm ngoái và từng là giáo sỹ tại một đền thờ ở Falls Church, Virginia. Thiếu tá Hasan cùng gia đình thỉnh thoảng tới ngôi đền thờ này để cầu nguyện. Được biết, Al-Awlaki hiện quản lý một trang web lên án chính sách của Mỹ và ca ngợi những hành động như của Hasan tại Fort Hood là hành động của người anh hùng.

 

Giới chức Mỹ cho hay nội dung của các bức e-mail không ủng hộ cũng như không gây ra mối đe dọa gì và phù hợp với công việc nghiên cứu với tư cách là một nhà tâm lý trong quân đội của ông Hasan. Một phần của nghiên cứu liên quan đến rối loạn stress hậu chấn thương của các binh sỹ Mỹ tham chiến tại Iraq và Afghanistan. Lực lượng chống khủng bố kết luận rằng thiếu tá Hasan không liên quan đến kế hoạch khủng bố.

 

Tuy nhiên, sau sự việc hôm thứ năm vừa qua, giám đốc FBI Robert Mueller đã yêu cầu kiểm tra lại những thông tin về ông Hasan. Thượng nghị sỹ cấp cao của Mỹ Joe Lieberman cũng cho biết ông đang có kế hoạch mở một cuộc điều tra của quốc hội xem vụ bắn súng trên có phải là một cuộc tấn công khủng bố hay không.

 

Trong khi đó ông Hasan đã bình phục tại một bệnh viện quân sự. Ông sẽ bị xét xử tại tòa án quân sự vì vụ bắn súng tại Fort Hood. Được biết Hasan đã từ chối trả lời thẩm vấn của các nhà điều tra.

 

Phan Anh

Theo BBC