1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thêm một nước EU tịch thu ô tô mang biển số Nga?

Minh Phương

(Dân trí) - Sau Đức, Cộng hòa Séc được cho là đã thực thi biện pháp bắt giữ ô tô mang biển số Nga, nhật báo Izvestia của Nga cho hay.

Thêm một nước EU tịch thu ô tô mang biển số Nga? - 1

Cảnh sát Cộng hòa Séc kiểm tra một xe hơi (Ảnh: PA).

Izvestia ngày 2/10 dẫn nguồn thạo tin chính phủ Đức cho hay, giới chức Cộng hòa Séc đã thu giữ ít nhất 1 ô tô mang biển số Nga trên lãnh thổ của nước này theo biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Moscow.

Chính phủ Đức đã chia sẻ thông tin này hôm 21/9 với một nghị sĩ, người đặt câu hỏi về việc Đức và các thành viên khác của EU đã thực hiện lệnh cấm trên như thế nào.

Izvestia cho biết họ đã nhận được thông tin trên từ nghị sĩ đảng đối lập Đức Eugen Schmidt. Tuy nhiên, hiện không có thông tin chi tiết về vụ việc.

Giới chức Cộng hòa Séc chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó, khi EU ban hành hướng dẫn, chính phủ Séc tuyên bố họ không có ý định tịch thu ô tô mang biển số Nga.

"Chúng tôi sẽ không tịch thu hàng hóa và ô tô của công dân Nga ở thị trường nội địa bởi vì chúng đã được cấp phép trên lãnh thổ EU", Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Cộng hòa Séc Martin Dvorak thời điểm đó cho biết.

Bà Hana Prudicova, người đứng đầu hải quan Cộng hòa Séc, nêu rõ nước này có thể thực thi các biện pháp trừng phạt đối với hàng hóa của Nga nếu chúng được vận chuyển bằng đường hàng không. Tuy nhiên, theo bà, rõ ràng là những phương tiện hàng không không được phép đi vào lãnh thổ Séc.

EU đã đưa ra các biện pháp hạn chế thương mại cứng rắn đối với Nga để đáp trả việc Moscow mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Tháng trước, EU đã hướng dẫn các quốc gia thành viên điều tra các phương tiện giao thông mang biển số Nga trên lãnh thổ của mình vì những phương tiện đó có thể vi phạm lệnh trừng phạt thương mại của khối áp lên Nga.

Hầu hết các nước thành viên EU có chung biên giới với Nga đã ban hành lệnh cấm hoàn toàn xe Nga qua lại biên giới. Thậm chí một số nước cân nhắc tịch thu phương tiện mang biển số Nga trên lãnh thổ của họ.

Đức là một trong những quốc gia đầu tiên áp dụng lệnh thu giữ ô tô của Nga, với các trường hợp đầu tiên được cho là xảy ra vào tháng 5.

Ban đầu, các hướng dẫn của EU yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt nhiều loại hàng hóa mà du khách Nga mang theo, trong đó có cả quần áo và các vật dụng chăm sóc cá nhân. Tuy nhiên, khối này sau đó thừa nhận rằng đồ dùng cá nhân cho thấy nguy cơ lách lệnh trừng phạt ở mức tối thiểu.

Nga đã chỉ trích các biện pháp trừng phạt của EU, coi đó là hành động "phân biệt đối xử" với công dân Nga. Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen cũng cho rằng những biện pháp như vậy làm tổn thương các công dân bình thường.

Mặt khác, Moscow cũng khẳng định biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm làm suy yếu kinh tế Nga đều đã thất bại.