1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thêm cơ sở do Mỹ xây dựng tại căn cứ hải quân Campuchia bị phá bỏ

Thành Đạt

(Dân trí) - Các nhà nghiên cứu phát hiện một cơ sở do Mỹ xây dựng tại căn cứ hải quân ở Campuchia đã bị phá bỏ, giữa lúc xuất hiện nghi vấn về sự hiện diện của Trung Quốc.

Thêm cơ sở do Mỹ xây dựng tại căn cứ hải quân Campuchia bị phá bỏ - 1

Các thủy thủ đứng gần tàu tuần tra tại căn cứ hải quân Ream của Campuchia (Ảnh: Reuters)

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) ngày 9/11 đã công bố những hình ảnh vệ tinh cho thấy cơ sở bảo dưỡng xuồng cao tốc thân cứng do Mỹ xây dựng tại căn cứ hải quân Ream ở Campuchia đã biến mất vào ngày 4/10. Trước đó, cơ sở này vẫn còn trong ảnh vệ tinh chụp ngày 1/10.

Trước đó, Lầu Năm Góc cũng bày tỏ quan ngại sau khi CSIS ngày 2/10 công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy, một tòa nhà được cho là sở chỉ huy chiến thuật của hải quân Campuchia do Mỹ xây dựng tại căn cứ hải quân Ream đã bị san phẳng hồi tháng 9. Tòa nhà này nằm ở phía nam cơ sở bảo dưỡng xuồng thân cứng nói trên.

Tháng trước, Campuchia đã lên tiếng giải thích về việc cơ sở chỉ huy chiến thuật tại căn cứ Ream biến mất. Campuchia nói rằng việc phá bỏ nhằm cho phép mở rộng thêm khu căn cứ và sẽ di dời tòa nhà chỉ huy chiến thuật tới một vị trí khác.

Campuchia cũng bác tin căn cứ Ream có liên quan tới quân đội Trung Quốc. Trung Quốc hiện là nước hỗ trợ chính cho Campuchia về kinh tế, thông qua các khoản đầu tư và viện trợ.

Năm ngoái, Lầu Năm Góc từng đề nghị Campuchia lý giải việc từ chối đề nghị của Washington trong việc hỗ trợ sửa chữa căn cứ Ream. Washington cho rằng quyết định của Campuchia có thể liên quan tới kế hoạch cho phép Trung Quốc triển khai quân đội tới đây.

Tuy nhiên, Campuchia nhiều lần nhấn mạnh rằng hiến pháp nước này không cho phép lực lượng nước ngoài đồn trú bên trong lãnh thổ. Thủ tướng Campuchia Hun Sen hồi tháng 6 tuyên bố Trung Quốc không được trao quyền sử dụng căn cứ Ream độc quyền, đồng thời khẳng định tàu chiến từ mọi quốc gia, bao gồm Mỹ, đều có thể neo đậu tại đây. Căn cứ Ream được xem là nơi có vị trí chiến lược ở vịnh Thái Lan.

Những đồn đoán về việc Trung Quốc triển khai căn cứ quân sự tại Campuchia càng gia tăng, sau khi xuất hiện thỏa thuận cho phép một công ty Trung Quốc kiểm soát khu vực rộng lớn tại bờ biển của Campuchia và xây dựng một sân bay có khả năng hỗ trợ hoạt động cho cả máy bay quân sự và máy bay dân sự.