1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thêm 309 ca nhiễm mới, số ca nhiễm virus corona ở Hàn Quốc lên gần 6.600

(Dân trí) - Các trường hợp nhiễm virus corona mới (Covid-19) ở Hàn Quốc vẫn chủ yếu tập trung ở tâm dịch Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, nhưng giới chức địa phương cũng phát hiện thêm các “ổ dịch” nhỏ lẻ khác.

 
Thêm 309 ca nhiễm mới, số ca nhiễm virus corona ở Hàn Quốc lên gần 6.600 - 1
Số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc tiếp tục tăng mạnh. (Ảnh: Yonhap)

Yonhap dẫn số liệu từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết chiều nay 6/3, số ca nhiễm Covid-19 ở nước này tăng thêm 309 ca, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại đây lên 6.593 ca.

Đến nay, Hàn Quốc cũng ghi nhận 42 ca tử vong vì Covid-19. Khoảng 60% số ca nhiễm Covid-19 liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu.

Ngày 6/3, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc do Thủ tướng Chung Sye-kyun trực tiếp chỉ đạo, cho biết cơ quan này đã khởi động "phòng giám sát tình hình khẩn cấp 24/24" tại tất cả các ban ngành chính phủ, từ ngày 4/3 cho tới khi dịch bệnh kết thúc. Đây là chỉ đạo từ Tổng thống Moon Jae-in trong cuộc họp nội các hôm 3/3 nhằm đối phó với tình hình dịch Covid-19.

Theo đó, một số ban nhành chưa có bộ phận đối phó khẩn cấp đã lập tức thành lập "phòng giám sát tình hình khẩn cấp 24/24". Các cơ quan đã có sẵn bộ phận đối phó khẩn cấp như Bộ Giáo dục, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, bộ trưởng sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo phòng tình huống khẩn cấp. Các bộ phận này sẽ làm việc 24/7. Ngoài ra, các bộ trưởng, thứ trưởng các bộ ngành sẽ tới hiện trường để chỉ đạo công tác phòng dịch, chăm lo kinh tế, dân sinh.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng, giới chức y tế Hàn Quốc cũng đã tăng cường năng lực xét nghiệm lên khoảng 9.000 đến 10.000 người mỗi ngày, lớn hơn nhiều so với số lượng xét nghiệm ở tất cả các quốc gia khác bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Sau khi hoàn tất xét nghiệm cho hàng nghìn tín đồ Tân Thiên Địa có triệu chứng nhiễm Covid-19, giới chức y tế Hàn Quốc mở rộng xét nghiệm cho người dân ở tâm dịch Daegu.

Minh Phương
Theo Yonhap