1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thế giới phẫn nộ, lo ngại sau vụ ám sát bà Bhutto

(Dân trí) - Các nhà lãnh đạo thế giới kịch liệt lên án vụ ám sát cựu Thủ tướng Pakistan Bhutto ngày hôm qua, gọi đây là một vụ tấn công trực diện vào nền dân chủ của đất nước cộng hòa Hồi giáo.

Tổng thống Mỹ Bush, người đặt hi vọng rất nhiều vào đồng minh Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố, gọi vụ ám sát là “hèn nhát” và đã gọi điện cho Tổng thống Musharraf để bày tỏ sự ủng hộ.

 

“Mỹ kịch liệt lên án vụ tấn công hèn nhát này của những kẻ cực đoan tàn ác, những kẻ đang cố gắng phá hoại nền dân chủ của Pakistan”, ông Bush nói. “Chúng tôi sẽ sát cánh cùng người dân Pakistan trong cuộc chiến chống lại các lực lượng khủng bố và chủ nghĩa cực đoan”.

 

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon miêu tả vụ việc là “tội ác tày đình”, “tấn công vào sự ổn định cũng như tiến trình dân chủ của Pakistan”, ngay trước thềm cuộc bầu cử dự định vào ngày 8/1 tới.

 

Ngoài ra, các nước láng giềng, do lo sợ bất ổn có thể vượt qua ngoài lãnh thổ Pakistan một khi nước này vượt ra ngoài vòng kiểm soát, ngay lập tức đã có phản ứng. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cho biết vụ giết hại bà Bhutto khiến ông nhớ đến những “nguy hiểm chung” mà Ấn Độ và Pakistan đã phải gánh chịu. “Bà Bhutto không phải là một lãnh đạo chính trị bình thường, mà là một người đã để lại những ảnh hưởng sâu sắc trong suốt thời kỳ lãnh đạo cũng như cuộc đời bà”.

 

Còn Tổng thống Pakistan Hamid Kazai, người đã gặp bà Bhutto chỉ vài giờ trước khi bà bị giết, gọi vụ ám sát là hành động “vô cùng tàn ác”, đối với những nữ lãnh đạo của thế giới Hồi giáo. “Tôi thấy vô cùng đáng tiếc, vô cùng đau đớn, khi người chị em dũng cảm của chúng tôi, người con lớn của thế giới đạo Hồi, không còn nữa”, ông nói.

 

Tại châu Âu, Thủ tướng Anh Gordon Brown phát biểu, bà Bhutto bị “ám sát bởi những kẻ hèn nhát sợ hãi nền dân chủ”, trong khi Thủ tướng Đức Merkel gọi vụ việc “là một cuộc tấn công khủng bố hèn nhát” nhằm gây bất ổn cho Pakistan.

 

Sóng rung động của vụ ám sát đã đẩy giá dầu thô vượt ngưỡng 97 USD/thùng và làm thị trường chứng khoán Mỹ chao đảo, với chỉ số Dow Jones giảm 1,42%.

 

Ít nhất 10 người đã bị thiệt mạng trong các vụ bạo động nổ ra trên nhiều tỉnh thành ở Pakistan sau vụ ám sát bà Bhutto. Chính phủ các nước trên khắp thế giới đã kêu gọi Islamabad đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử quốc hội sắp tới.

Theo Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, vụ ám sát là “một hành động đáng ghê tởm”, còn Thủ tướng Ý Romano Prodi đổ lỗi cho “sự cuồng tín” đã gây nên vụ việc. Tây Ban Nha gọi đó là “một vụ tấn công trực diện vào nền dân chủ của Pakistan”.

 

Ủy ban Châu Âu thì cho rằng vụ ám sát là “một vụ tấn công chống lại nền dân chủ, chống lại Pakistan”, trong khi Slovenia, nước sẽ là chủ tịch luân phiên của EU vào tuần tới, lo sợ vụ việc sẽ hủy hoại cuộc bầu cử sắp tới ở Pakistan.

 

Tổng thống Nga Putin hi vọng “những kẻ chủ mưu sẽ bị bắt và bị trừng phạt thích đáng”.

 

Tuy nhiên, phản ứng mạnh mẽ nhất vẫn là từ thế giới Hồi giáo.

 

Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh thân cận của Pakistan, kêu gọi Islamabad không vì thế mà chệch hướng trên con đường dân chủa của mình, và khẳng định vụ ám sát “rõ ràng là nhằm đẩy Pakistan vào hỗn loạn và bất ổn”.

 

Tại các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, nơi bà Bhutto sống lưu vong vài năm, Ngoại trưởng Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahayan cho biết “UAE rất đau buồn trước sự mất mát lớn lao này”.

 

Iran kêu gọi các nhà chức trách tìm ra những “kẻ khủng bố” trong khi Tổng thống Iraq Jalal Talabani kêu gọi thế giới đoàn kết chống lại “ung nhọt của chủ nghĩa khủng bố”.

 

Tổ chức hội nghị Hồi giáo gồm 57 quốc gia, tổ chức Hồi giáo lớn nhất thế giới, lên án vụ ám sát “là vụ giết hại tàn ác và vô nhân đạo”. Liên đoàn Ả rập gọi đó là “tội ác khủng bố vô cùng tàn ác”.

 

Phản ứng của các nước Đông Á cũng mạnh mẽ không kém. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết, Trung Quốc rất “sốc… và kịch liệt lên án vụ tấn công khủng bố” nhằm vào bà Bhutto.

 

Còn Ngoại trưởng Nhật Masahiko Komura nói: “Thật không thể chấp nhận được khi cố gắng giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực”.

 

Hàn Quốc “không thể giấu nổi sự choáng váng đau đớn” đối với vụ ám sát bà Bhutto, hi vọng “Pakistan sẽ được ổn định bằng những phương thức hòa bình”.

 

Trang Thu

Theo AFP