1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

CIA “điểm mặt” những kẻ ám sát bà Bhutto

(Dân trí) - Giám đốc cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) Michael Hayden khẳng định, al-Qaeda và đồng minh của một thủ lĩnh bộ tộc Pakistan là chủ mưu của vụ ám sát cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto hồi cuối tháng 12 năm ngoái.

Kết luận của CIA về các thủ phạm ám sát bà Bhutto được ông Hayden tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post số ra hôm thứ 6, ngày 18/1. Tuy nhiên, ông Hayden không tiết lộ nguồn tin để đưa ra kết luận này.

 

Giám đốc CIA khẳng định, bà Bhutto đã bị ám sát bởi những chiến binh liên minh với Baitullah Mehsud, một thủ lĩnh bộ tộc ở phía tây bắc Pakistan, với sự hỗ trợ của mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

 

Những bình luận của ông Hayden là những đánh giá công khai và rõ ràng nhất trước công chúng của một quan chức tình báo Mỹ về kẻ chủ mưu vụ ám sát cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto.

 

Chính phủ Pakistan cũng tố cáo thủ lĩnh Mehsud đứng đằng sau vụ ám sát hôm 27/12 tại thành phố Rawalpindi. Lãnh đạo bộ tộc Mehsud đã phủ nhận sự liên quan trong khi chính phủ Pakistan cho biết họ đã thu âm một cuộc trò chuyện qua điện thoại chứng minh ông Mehsud là chủ mưu.

 

Ông Hayden cũng cho rằng chính các thủ phạm ám sát bà Bhutto phải chịu trách nhiệm về một làn sáng bạo lực bùng phát trên khắp đất nước Pakistan, phá hoại ngầm sự ổn định nước này.

 

Ánh Ninh

Theo BBC