1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thế giới nhân tạo ngoài khơi Dubai có nguy cơ “chết yểu”

(Dân trí) - Quần đảo nhân tạo khổng lồ mang tên “Thế giới” ở ngoài khơi Dubai, được xây dựng với tham vọng trở thành thiên đường nghỉ ngơi và vui chơi cho các du khách triệu phú. Nhưng giờ đây, quần đảo này “đang chìm dần xuống biển”.


Thế giới nhân tạo ngoài khơi Dubai có nguy cơ “chết yểu” - 1
Quần đảo Thế giới nhìn từ trên cao.

Được phát triển với các biệt thự và khách sạn nghỉ dưỡng sang trọng, được bán cho các triệu phú, quần đảo Thế giới gồm khoảng 300 hòn đảo với tổng diện tích từ 14-42 km2. Nhìn từ trên cao, quần đảo có hình dáng bản đồ thế giới với các châu lục. Mỗi hòn đảo mang hình một quốc gia trên thế giới. Du khách có thể tới đây bằng du thuyền hoặc xuồng máy.

Nhưng giờ đây, theo một bằng chứng mới được công bố, quần đảo Thế giới đang chìm dần xuống biển.

Một luật sư người Anh đại diện cho một công ty đang kiện nhà xây dựng Dubai Nakheel đã nói với các thẩm phán rằng cát trên cát hòn đảo đang bị xói mòn và các kênh dẫn đường giữa các đảo đang bị phù sa vùi lấp.

“Các hòn đảo đang chìm dần xuống biển. Bằng chứng đã cho thấy sự sói mòi và suy thoái của quần đảo Thế giới”, luật sư Richard Wilmot-Smith của công ty Penguin Marine, nói.

Tất cả các đảo của Thế giới hiện vẫn chưa có người ở, ngoại trừ hòn đảo mang tên Greenland. Đảo này thuộc sở hữu của người trị vì Dubai và cơ bản để quảng cáo. Hầu hết các dự án phát triển tại Thế giới đã bị ngừng do cuộc khủng hoảng tài chính.
 
Thế giới nhân tạo ngoài khơi Dubai có nguy cơ “chết yểu” - 2
Hiện khoảng 300 đảo của Thế giới vẫn chưa có người ở, ngoại trừ đảo Greenland.

Công ty xây dựng Nakheel là chi nhánh của Dubai World - tập đoàn từng được giãn các khoản nợ trị giá khoảng 25 tỷ USD vào cuối năm 2009.

Nhìn từ các bãi biển của Dubai, các hòn đảo của Thế giới có hình dáng mơ hồ. Nhưng Thế giới có thể được nhìn thấy từ vệ tinh hoặc từ đỉnh tòa nhà Burj Khalifa, tòa nhà cao nhất thế giới, mới được khai trương hồi năm ngoái.

Theo Nakheel, 70% trong số 300 hòn đảo của Thế giới đã được bán hết. Nakheel cũng đứng sau các dự án phát triển quần đảo hình Cây cọ nổi tiếng của Dubai. Các biệt thự trên quần đảo Cây cọ, mới hoàn thiện một phần, đã được trao tặng hoặc mua bởi các cầu thủ bóng đá nổi tiếng như David Beckham và Michael Owen.

Mặc dù ít các ngôi sao nổi tiếng trở thành khách hàng của Thế giới nhưng đã xuất hiện tin đồn - hoặc nói đùa - rằng cặp đôi Brad Pitt và Angeline Jolie định mua hòn đảo Ethiopia.
 
Thế giới nhân tạo ngoài khơi Dubai có nguy cơ “chết yểu” - 3
Quần đảo Thế giới và dự án quần đảo nhân tạo hình cây cọ.

Nhiều nhà đầu tư mua các đảo Thế giới đã không muốn hoặc không thể chi tiền để đầu tư khi giá bất động sản tại Dubai đã giảm một nửa chỉ trong 1 năm qua.

Một số gặp phải các rắc rối khác như chủ nhân công ty mua đảo Ireland với giá 38 triệu USD, John O'Dolan, đã tự tử, trong khi người đàn ông mua đảo Anh với giá 68 triệu USD, Safi Qurashi, đang thụ án 7 năm tù tại Dubai sau khi bị buộc tội làm giả các tờ séc.

Một tòa án đất đai của Dubai đang thụ lý vụ tranh cãi giữa công ty Penguin Marine và nhà đầu tư Nakheel.

Penguin Marine đã mua quyền cung cấp dịch vụ du lịch bằng thuyền tới các hòn đảo nhưng đang cố gắng rút khỏi

Quần đảo Thế giới nằm cách bờ biển Dubai thuộc các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất khoảng 4km. Đây là một trong vài dự án quần đảo nhân tạo tại Dubai. Dự án là ý tưởng của người trị vì Dubai, Tiểu tương Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, và do công ty xây dựng Nakheel phát triển.

Dự án Thế giới được ông Sheikh Mohammed công bố tháng 5/2003 và việc thi công bắt đầu vào tháng 9 năm đó.

dự án. Penguin khẳng định công việc trên đảo đã bị dừng. Luật sư Wilmot-Smith miêu tả dự án là “đã chết”.

Graham Lovett, một quan chức từ Nakheel, cho hay dự án không chết nhưng thừa nhận là nó “đang trong giai đoạn hôn mê”.

“Đây là một dự án 10 năm và đã chậm lại. Nhưng dự án này sẽ hoàn thành”, ông Lovett nói.

Ông Lovett tin rằng Penguin rồi sẽ kiếm được lợi nhuận. “Đó là cái giá mà Penguin nên ở lại cuộc chơi này. Chúng tôi có tiềm năng kiếm nhiều triệu USD”.

Một phát ngôn viên của Nakheel khẳng định quần đảo không bị chìm. “Cuộc giám sát định kỳ trong 3 năm qua không nhận thấy bất kỳ sự xói mòn lớn nào để phải bổ sung cát”, tuyên bố cho biết.

An Bình
Tổng hợp