1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thế giới có hơn 400.000 người chết vì Covid-19, Brazil xóa sạch số liệu

(Dân trí) - Dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát mạnh tại các quốc gia Mỹ Latinh trong đó có Brazil sau khi thế giới đã ghi nhận hơn 400.000 người tử vong vì đại dịch này.

Thế giới có hơn 400.000 người chết vì Covid-19, Brazil xóa sạch số liệu - 1
Dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh tại Brazil. (Ảnh: Reuters)

Theo số liệu trên trang web Worldometer, tính đến hết ngày 7/6, thế giới ghi nhận hơn 7 triệu ca mắc Covid-19, trong đó khoảng 405.000 người đã tử vong, gần 3,5 triệu người hồi phục.

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 2 triệu ca mắc bệnh, trong đó khoảng 112.000 người đã tử vong. Brazil là tâm dịch lớn thứ hai với gần 692.000 ca mắc Covid-19, trong đó gần 36.500 người đã tử vong. Giới chuyên gia cho rằng, số người mắc và tử vong vì Covid-19 thực tế tại Brazil thậm chí có thể lớn hơn nhiều.

Trong khi tình hình dịch Covid-19 tại châu Âu có dấu hiệu được kiểm soát và các nước bắt đầu mở cửa biên giới trở lại để khôi phục hoạt động kinh tế, dịch tiếp tục bùng phát mạnh tại Mỹ Latinh, đặc biệt là Brazil.

Trong bối cảnh hứng chỉ trích vì cách ứng phó đại dịch, chính phủ Brazil cuối tuần qua bất ngờ xóa sạch dữ liệu thống kê về số người mắc bệnh và số người tử vong do Covid-19 trong vài tháng qua - một động thái mà những người chỉ trích cho là nhằm che giấu số liệu người chết vì Covid-19 thực tế. Theo đó, trang web của Bộ Y tế chỉ còn thông tin cập nhật về số người mắc mới và số người tử vong trong vòng 24h.

Bình luận về việc này, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro viết trên Twitter rằng, số liệu tổng hợp thống kê "không phản ánh" tình hình dịch bệnh thực tại của nước này. Mặc dù vậy, các công tố viên Brazil đang điều tra để xác định việc xóa dữ liệu này của Bộ Y tế có phạm luật không.

Minh Phương
Theo SCMP