1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thầy phong thủy đoán vận các nguyên thủ thế giới năm 2017

(Dân trí) - Năm Đinh Dậu được dự đoán là năm thuận lợi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng cũng là năm không ít khó khăn với tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Priscilla Lam, thầy phong thủy Hong Kong nổi tiếng châu Á và là một trong số ít thầy phỏng đoán tỷ phú New York Donald Trump đắc cử tổng thống, mới đây đã đưa ra những dự đoán về năm 2017 (Đinh Dậu) của một số nguyên thủ thế giới. Bà đoán vận dựa trên khuôn mặt, đường chỉ tay hơn 20 năm qua.

Dưới đây là những đánh giá của bà Priscilla Lam về tướng số của một số nguyên thủ thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump


Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP)

Bà Lam cho rằng, một người sinh năm Bính Tuất như ông Trump thường rất tự tin và có xu hướng quyết đoán nhanh không đắn đo, suy nghĩ nhiều. Do ông Trump sinh vào năm Bính Tuất, nên nửa đầu năm 2017 (mùa Xuân và mùa Hè) được dự đoán khá thuận lợi cho vị tân Tổng thống Mỹ, trong khi đó mùa Thu và mùa Đông có nhiều trở ngại hơn cho ông. Bà Lam dự đoán, ông Trump sẽ phải đối mặt với các cuộc biểu tình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin


Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuổi Thìn, được dự đoán là người mạnh mẽ, giàu nhiệt huyết. Dựa vào ngày sinh của nhà lãnh đạo Nga, bà Lam phán Tổng thống Putin là một nhà lãnh đạo cứng rắn, suy nghĩ mạch lạc.

Năm 2017 được dự báo là năm thuận lợi với Tổng thống Putin. Yếu tố Kim ở nửa sau của năm 2017 cho thấy đó có thể là thời điểm phát tài của ông hay nói cách khác là cho nước Nga, kinh tế Nga dự đoán sẽ khởi sắc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Năm Đinh Dậu được dự đoán là năm thuận lợi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người sinh năm Tị với những thế mạnh tương tự tuổi Thìn. Trung Quốc dưới dự lãnh đạo của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được dự đoán sẽ thịnh vượng.

Thủ tướng Đức Angela Merkel


Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: AFP)

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: AFP)

Thủ tướng Đức Merkel là người sinh năm Ngọ, mệnh Mộc. Mệnh Mộc lý giải cho việc bà Merkel là người giàu lòng nhân ái, bao dung. Điều này đã thể hiện khá rõ ở chính sách về người nhập cư cởi mở của bà.

Tuy nhiên, sự nhân ái này có thể sẽ mang đến không ít khó khăn cho bà trong mùa Hè năm 2017, bởi yếu tố Hỏa trong năm Đinh Dậu không có lợi cho Mộc. Tuy nhiên do bà Merkel sống tại Berlin, miền bắc Đức, nơi không quá nóng, nên bà cuối cùng được dự đoán sẽ vượt qua được mọi thách thức và thành công khi tái tranh cử.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sinh năm Dậu và được dự đoán sẽ đối mặt với nhiều thách thức trong năm 2017, đặc biệt là cuộc ganh đua quyền lực nội bộ.

Cuộc chiến chống tội phạm ma túy của Tổng thống Duterte có thể không được tất cả các bên ủng hộ, nhưng nó có thể khiến Philippines trở nên giàu có, lành mạnh hơn. Tuy nhiên, ông Duterte được khuyên không nên quá nóng vội, mà phải từng bước đối phó với tội phạm ma túy để có thể nhận được sự ủng hộ đông đảo. Điều này có nghĩa là Tổng thống Duterte sẽ đối mặt với không ít sự phản đối về chính sách của ông.

Minh Phương

Tổng hợp