1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thanh niên Mỹ bắn chết 3 kẻ trộm đột nhập vào nhà

(Dân trí) - Một thanh niên 23 tuổi đã bắn chết 3 thiếu niên lạ mặt đang tìm cách đột nhập vào nơi ở của gia đình mình ở bang Oklahoma, Mỹ hôm 27/3.

Cảnh sát khám xét bên ngoài căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng giết chết 3 thiếu niên tại bang Oklahoma, Mỹ (Ảnh: ABC)
Cảnh sát khám xét bên ngoài căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng giết chết 3 thiếu niên tại bang Oklahoma, Mỹ (Ảnh: ABC)

Ông Nick Mahoney, Phó Cảnh sát trưởng hạt Wagoner - nơi xảy ra vụ án mạng cho biết, cảnh sát địa phương nhận được một cuộc gọi khẩn cấp vào lúc nửa đêm ngày 27/3, báo cáo về một vụ đột nhập nhà dân và có kèm theo tiếng súng nổ. Người thực hiện cuộc gọi đó là Zach Peters - con trai của chủ nhà bị đột nhập.

Zach Peters khai với cảnh sát rằng đã dùng súng trường AR-15 bắn chết 3 thiếu niên đột nhập vào nhà mình. Khi cảnh sát tới hiện trường, họ phát hiện ra 3 thi thể là nam giới, có độ tuổi từ 16-18, trong đó có 2 người nằm trong khu bếp và một người dường như bị bắn chết khi cố tìm cách tẩu thoát.

Ông Mahoney cho biết những kẻ đột nhập mặc đồ đen, đeo mặt nạ, găng tay và dường như chúng cố tìm cách đột nhập từ cửa hậu của ngôi nhà. Trước khi tử vong, những người này đã đụng độ với Peters và bị trúng đạn, ông Mahoney cho biết thêm.

Liên quan tới vụ việc này, văn phòng cảnh sát hạt Wagoner cho biết họ đã bắt giữ một nữ nghi phạm tên Elizabeth Marie Rodriguez - người đã lái xe hỗ trợ cho nhóm thiếu niên trên. Rodriguez đã nhanh chóng ra đầu thú sau khi vụ việc xảy ra.

Theo ông Mahoney, Rodriguez bị buộc tội giết người vì nữ nghi phạm này đã có chủ mưu lái xe đưa nhóm thiếu niên tới nhà của Zach Peters để thực hiện ý đồ trộm cắp. Ngoài ra, vụ nổ súng này xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên, chứ không có bất kỳ mối liên hệ nào giữa nghi phạm và người nổ súng, cảnh sát cho biết thêm.

Hiện chưa rõ Zach Peters sẽ bị truy cứu trách nhiệm ra sao. Theo Luật Tự vệ (Stand Your Ground) được áp dụng tại 23 bang của Mỹ này, một người hoàn toàn có quyền sử dụng vũ lực hoặc vũ khí sát thương để bảo vệ bản thân hoặc ngăn chặn tội ác xảy ra trong một số trường hợp nhất định, mà trong vụ việc này là khi ngôi nhà bị tấn công. Tuy nhiên, cảnh sát địa phương cho biết họ vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc phức tạp này trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Thành Đạt

Theo ABC News