1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thaksin được cấp hộ chiếu Montenegro

(Dân trí) - Một cố vấn của Thủ tướng Thái Lan bị lật đổ Thaksin Shinawatra hôm qua xác nhận, ông Thaksin có hộ chiếu Montenegro và đang cân nhắc mua một hòn đảo ở đó.

Thaksin được cấp hộ chiếu Montenegro - 1
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra.

Ông Noppadon Pattama nói rằng cựu Thủ tướng đang tham vọng mua hòn đảo Sveti Nikola gần thành phố ven biển Budva ở Montenegro vì nhìn thấy tiềm năng nơi này có thể trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn.
 
Tuy nhiên, ông Noppadon không nói rõ liệu đó có phải là hộ chiếu ngoại giao giống hộ chiếu mà chính phủ Nicaragua ở Trung Mỹ đã cấp cho ông Thaksin hay không.

Thái Lan và Montenegro thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 2007 nhưng hai nước đều chưa mở đại sứ quán hoặc lãnh sứ quán ở mỗi nước. Đại sứ Thái Lan tại Budapest hiện là đại diện cho Thái Lan tại Montenegro.

Ông Noppadon cho biết thêm, cựu Thủ tướng Thái có hộ chiếu của vài nước vì các nhà lãnh đạo những nước này là bạn tốt của Thaksin và thông cảm với hoàn cảnh của ông. 

Thaksin được cấp hộ chiếu Montenegro - 2
Hòn đảo Sveti Nikola thuộc biển Adriatic và gần thành phố Budva.
 
Sveti Nikola là một đảo nhỏ rộng 37.000m2 thuộc biển Adriatic ở châu Âu với những bờ biển cát dài tuyệt đẹp. Người dân địa phương gọi hòn đảo là Hawaii của Montenegro. Hòn đảo đang được rao bán. Montenegro đã phát giá bán hòn đảo là 21 triệu euro, tương đương 987 triệu baht. Cuộc đấu giá sẽ diễn ra vào ngày 23/5 tới.

Cũng theo ông Noppadon, cựu Thủ tướng Thái đã bày tỏ với chính phủ Montenegro mong muốn được mua hòn đảo với tư cách là nhà đầu tư.

Ông Thaksin bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự tháng 9/2006 và sống lưu vong ở nước ngoài kể từ đó. Hồi tháng trước, Thái Lan đã hủy bỏ hộ chiếu của Thaksin, cáo buộc ông kích động các cuộc biểu tình trái phép, phá vỡ Hội nghị cấp cao ASEAN và các đối tác tổ chức ở thành phố biển Pattaya.

An Bình
Theo Xinhua, Bangkok Post