1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thaksin bác tin đồn bị bệnh ung thư

(Dân trí) - Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra hôm qua khẳng định ông vẫn khỏe mạnh và không hề bị bệnh ung thư như những lời đồn ác ý trên báo chí Thái Lan.

 
Thaksin bác tin đồn bị bệnh ung thư - 1

Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại khi dừng chân tại Brunei sau chuyến đi từ Fiji, Thủ tướng bị lật đổ nói: “Tôi vẫn khỏe. Tôi không bị ốm nặng như một số người độc ác đồn thổi”.

Nói về cuộc hoảng chính trị tại Thái Lan hiện nay, ông Thaksin cho rằng Thủ tướng Abhisit Vejjajiva phải giải tán quốc hội ngay tức thì và tổ chức bầu cử sớm nhằm chấm dứt tình trạng căng thẳng giữa quân đội và những người biểu tình.

“Khủng hoảng chính trị phải được giải quyết bằng các biện pháp chính trị và cách duy nhất để cho Abhisit là giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm”, nhà tỷ phú 60 tuổi nói.
 
Ông Thaksin cho rằng việc Thủ tướng Abhisit không chấp nhận các yêu cầu của những người biểu tình áo đỏ, vốn chiếm đóng các khu vực chủ chốt ở trung tâm thủ đô Bangkok hơn 5 tuần qua, đồng nghĩa với việc ông Abhisit có ý định ra lệnh đàn áp những người biểu tình.

Thaksin cho biết ông đã chấm dứt nói chuyện qua điện thoại và video với những người biểu tình ở Bangkok 2 tuần qua. “Ban đầu, mọi người đấu tranh cho tôi, vì họ cảm thấy tôi bị đối xử không công bằng. Nhưng giờ đây càng có nhiều người đấu tranh cho công bằng và dân chủ”.

Tỷ phú truyền thông nói ông không có kế hoạch trở về Thái Lan chừng nào phe đối lập còn cố gắng truy lùng ông.

“Tôi không có lý do gì để trở lại Thái Lan lúc này. Tôi hạnh phúc khi sống ở nước ngoài, kiếm tiền cùng bạn bè”.

Trong khi đó, tình hình tại thủ đô Bangkok vẫn tiếp tục căng thẳng. Hôm qua, quân đội Thái được trang bị vũ khí đã được triển khai tới quận tài chính ở trung tâm thủ đô, ngặn lối vào đường Silcom - tuyến đường trung tâm với nhiều cao ốc văn phòng và các trụ sở ngân hàng. Các binh sĩ bảo vệ trụ sở của ngân hàng Bangkok Bank bằng các hàng rào dây thép gai.

Các lãnh đạo biểu tình trước đó đã kêu gọi tổ chức một cuộc biểu tình lớn tại đường Silcom, gây ra lo ngại về các vụ đụng độ chết người. Phe “áo đỏ” cáo buộc Bangkok Bank có quan hệ mật thiết với chính phủ Thái Lan.

An Bình
Theo Reuters