1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thái Lan từ chối LHQ giúp đỡ trong vấn đề với Campuchia

(Dân trí) - Thủ tướng Abhisit Vejjajiva hôm nay 13/2 cho hay Thái Lan sẽ thông báo với Hội đồng bảo an Liên hợp quốc rằng họ không cần trung gian bên ngoài để giải quyết cuộc xung đột biên giới với Campuchia, cuộc xung đột đã làm 8 người thiệt mạng.

 
Thái Lan từ chối LHQ giúp đỡ trong vấn đề với Campuchia - 1
Thủ tướng Abhisit (trái) còn phải đối mặt với áp lực trong nước, đòi ông phải cứng rắn hơn nữa trong vấn đề biên giới với Campuchia.
 

Thủ tướng Abhisit cho hay Thái Lan tự tin rằng họ có thể giành lợi thế tại cuộc họp kín ở New York vào ngày mai, thứ hai, để chứng tỏ rằng Phnom Penh đã gây ra căng thẳng trong vấn đề biên giới trong những ngày vừa qua.

 

“Chúng tôi tự tin rằng chúng tôi có thể chứng minh được những tuyên bố của Campuchia là sai”, ông Abhisit cho biết trong bài phát biểu hàng tuần trên truyền hình.

 

“Campuchia hiện kêu gọi sự can thiệp của một nước thứ ba, Liên hợp quốc (LHQ) và các lực lượng gìn giữ hòa bình. Thái Lan sẽ kêu gọi Campuchia trở lại bàn đàm phán song phương về vấn đề phân ranh giới”, ông cho hay.

 

Ông cũng cho biết thêm Thái Lan sẽ đưa ra bằng chứng, gồm hình ảnh, thông tin báo chí, ủng hộ cho lập trường của họ và cho thấy Campuchia đã dùng ngôi đền cổ Preah Vihear, trung tâm của tranh chấp giữa hai nước, như một căn cứ quân sự.

 

Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya dự kiến sẽ tham dự cuộc họp của Hội đồng bảo an LHQ vào ngày mai, cùng với người đồng cấp Campuchia Hor Namhong.

 

Thái Lan và Campuchia đổ lỗi cho nhau gây ra vụ đụng độ quanh ngôi đền cổ Preah Vihear, với 4 ngày giao chiến vào đầu tháng này.

 

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã kêu gọi một cuộc họp khẩn của Hội đồng bảo an và kêu gọi LHQ đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới khu vực. Trong khi đó, Thái Lan liên tục cho rằng hai nước có thể tự giải quyết được tranh chấp.

 

Phan Anh

Theo AFP