1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan sẽ sớm tổ chức lại hội nghị thượng đỉnh khu vực

(Dân trí) - Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva khẳng định thời điểm mới diễn ra hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3 và ASEAN+6 bị hoãn loại do cuộc biểu tình của phe áo đỏ sẽ được quyết định trong vài ngày tới, trong khi chính phủ tiếp tục các nỗ lực tăng cường an ninh trong nước.

Thái Lan sẽ sớm tổ chức lại hội nghị thượng đỉnh khu vực  - 1
Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva.

Ông thừa nhận các biện pháp an ninh cho hội nghị lần trước đã quá lỏng lẻo, khi lực lượng an ninh đã gần như không thể ngăn chặn được hành động phá hoại của người biểu tình. 

“Chúng tôi sẽ quyết định ngày diễn ra Hội nghị ASEAN+3 và ASEAN+6 trong vài ngày tới”, ông nói trước báo giới. “Tôi sẽ gặp Tổng thư ký ASEAN trong hai ngày tới. Tôi sẽ không cho phép hội nghị thất bại lần nữa và sẽ xem lại những điểm yếu trong công tác bảo đảm an ninh”, ông khẳng định.  

Cùng ngày, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan tuyên bố Thủ tướng Ahbisit sẽ không giải tán Hạ viện. Theo thủ tướng, giải tán Hạ viện để tổ chức cuộc bầu cử mới không thể hàn gắn được rạn nứt giữa những người bất đồng chính kiến, hơn nữa sẽ dẫn đến đối đầu chính trị ngày càng gay gắt, khiến tình hình chính trị càng thêm hỗn loạn. 

Thaksin đi châu Phi, thêm 36 thủ lĩnh áo đỏ bị bắt

Trong nỗ lực chấn chỉnh an ninh, sau khi đã ban hành lệnh bắt giam nhắm vào cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra cùng với hơn một chục người thân cận về tội kích động bạo lực, chính phủ Thái Lan vẫn tiếp tục chiến dịch truy nã những người lãnh đạo cuộc biểu tình bạo động vừa qua. Hôm qua, đã có thêm 36 thủ lãnh áo đỏ khác bị truy bắt.  

Trong khi đó, cựu Thủ tướng Thaksin đã thách thức lệnh huỷ bộ chiếu của chính phủ Thái Lan bằng chuyến bay rời Dubai (Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất) vài giờ sau đó.

Tờ 7Days có trụ sở tại Dubai viết ông Thaksin đã “từ chối chấp nhận rằng hộ chiếu của hông đã bị huỷ” và đã bay đến một địa điểm bí mật ở châu Phi tối 15/4. Ông này cho rằng chính phủ “không thể ngăn chặn” mình và kêu gọi những người ủng hộ trong nước “bình tĩnh”. 

Người lãnh đạo biểu tình của Liên minh Dân chủ chống độc tài Thái Lan trưa 14/4 tuyên bố, chấm dứt hoạt động biểu tình chống Chính phủ. Những người biểu tình đã rút khỏi tất cả các địa điểm míttinh trong cả nước trong đó có khu vực xung quanh phủ Thủ tướng. Tuy nhiên, bấp bênh chính trị Thái Lan kéo dài gần 20 ngày đã làm 2 người chết và hơn 100 người bị thương được dự báo là vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt.

Nguyễn Viết
Theo Bangkok Post, Nation