1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan: Nội các mới bắt tay vào hành động

(Dân trí) - Dù hôm nay, nội các mới của tân Thủ tướng Thái Lan sẽ tuyên thệ nhậm chức nhưng từ hôm qua các bộ trưởng chủ chốt thuộc đảng Dân chủ đã bắt tay vào việc hoàn chỉnh chương trình hành động trong nỗ lực xoá tan các mối nghi ngại về năng lực của họ.

Chương trình này sẽ được chuyển cho các đảng nhỏ trong liên minh trước khi đem ra thảo luận tại cuộc họp đầu tiên của tân chính phủ vào thứ ba, 23/12. 

 

Nội các của ông Abhisit có tổng cộng 36 thành viên, trong đó có 24 vị lần đầu tiên tham gia chính phủ. Theo các nhà phân tích, thành phần nội các mới thể hiện những thoả hiệp mà đảng Dân chủ của Thủ tướng Abhisit đã cam kết với các đảng nhỏ trong liên minh cầm quyền. Nhưng điều dư luận trong nước quan tâm là năng lực làm việc của nội các. 

 

Giới kinh doanh đã phê phán việc chọn lựa nhân sự đứng đầu hai bộ Công nghiệp và Thương mại. Báo chí Thái Lan đưa tin tân Thủ tướng Abhisit Vejajiva phải thay đổi tên nhân vật được đề cử làm Bộ trưởng Công nghiệp vào giờ phút chót trước khi đệ trình danh sách thành phần nội các lên Quốc vương.

 

Vị trí ngoại trưởng được trao cho ông Kasi Piromya cũng gây tranh cãi. Tân ngoại trưởng Kasit Piromya, 64 tuổi, tốt nghiệp đại học Georgetown (Mỹ) với kinh nghiệm dày dặn, bước vào ngành ngoại giao từ năm 1968, qua các chức vụ trong sứ quán tại Đức, Nhật Bản, Mỹ. Ông sẽ là một cột trụ trong chính phủ mới. Tuy nhiên, ông bị nhiều nghị sĩ công kích là đã lãnh đạo phong trào phản kháng tấn công và phong tỏa sân bay quốc tế Bangkok.

 

Phản ứng lại những lời phê phán trên đây, Thủ tướng Abhisit Vejajiva giải thích với báo chí là tuy một số bộ trưởng không phải là người của đảng Dân chủ nhưng cũng là người trong liên minh cầm quyền. Nếu ông chỉ bổ nhiệm bộ trưởng theo ý doanh nhân thì chính phủ của ông sẽ khó mà ổn định.

 

Tân thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của chính phủ là phục hồi kinh tế bị tác động sau nhiều tháng khủng hoảng chính trị và nhanh chóng thực hiện hòa giải trong xã hội.

 

Ông Abhisit được bầu làm Thủ tướng vào ngày 15/12. Ông là thủ tướng thứ ba của Thái Lan trong năm nay và là thủ tướng đầu tiên không về phe cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

 

Sau đây là một số vị trí chủ chốt trong chính phủ:

 

Thủ tướng: Abhisit Vejjajiva

 

Các Phó thủ tướng: Suthep Thaugsuban, Korbsak Sabhavasu và Sanan Kachornprasart

 

Các Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng: Satit Wongnongtaey và Virachai Virameteekul.

 

Bộ trưởng Quốc phòng: Tướng Prawit Wongsuwan

 

Bộ trưởng Tài chính: Korn Chatikavanij

 

Bộ trưởng Ngoại giao: Kasit Piromya

 

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao: Chumpol Silapa-archa

 

Bộ trưởng Nông nghiệp: Theera Wongsamut

 

Bộ trưởng Giao thông: Sophon Saram

 

Bộ trưởng Thương mại: Pornthiva Nakasai

 

Bộ trưởng Nội vụ: Chaovarat Chanweerakul

 

Bộ trưởng Tư pháp: Pirapan Salirathavibhaga 

 

Nhật Mai

Theo AFP, AP