1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan dẫn độ “kẻ buôn thần chết” sang Mỹ

(Dân trí) - Một tòa án phúc thẩm Thái Lan hôm nay đã ra phán quyết dẫn độ tay buôn vũ khí người Nga Viktor Bout có biệt danh “kẻ buôn thần chết” sang Mỹ.

 
Thái Lan dẫn độ “kẻ buôn thần chết” sang Mỹ - 1
Viktor Bout tại tòa án ở Bangkok ngày hôm nay, 20/8.
 
Bout, người được cho là đã “lấy cảm hứng” từ bộ phim Hollywood “Chúa tể chiến tranh” do Nicolas Cage thủ vai, đã tìm mọi cách để chống lại lệnh dẫn độ kể từ khi bị bắt vào tháng 3/2008 tại Bangkok. Vụ bắt giữ Bout đã có sự giúp đỡ tích cực của các điệp viên Mỹ đóng giả là phiến quân Colombia.

 

Bout sẽ phải đối mặt với án tù cao nhất, tù chung thân, nếu bị kết tội tại Mỹ về những cáo buộc gồm âm mưu giết công dân Mỹ, cung cấp hỗ trợ vật chất hoặc nguồn lực cho một tổ chức khủng bố nước ngoài.

 

Cô con gái của Bout đã bật khóc khi tòa Bangkok ra phán quyết trên, trong khi người vợ Alla chỉ trích phán quyết là “không công bằng” và được đưa ra dưới áp lực của Mỹ.

 

Cựu phi công thuộc không lực Liên Xô, 43 tuổi, người được biết là nói 6 thứ tiếng và có tới ít nhất 7 bí danh khách nhau, đã từ chối nói chuyện với phóng viên khi được dẫn ra khỏi phòng xử.

 

Hồi tháng 8/2009, tòa án hình sự Thái Lan ra phán quyết rằng họ không có thẩm quyền dẫn độ Bout bởi nhóm chiến binh Farc không nằm trong danh sách các nhóm khủng bố của Thái Lan. Và quyết định này đã được Nga hoan nghênh.

 

Mỹ đã vận động rất nhiều để Thái Lan trao Bout cho nước này. Theo nhận xét của Mỹ, Bout là “một trong những kẻ buôn lậu vũ khí giàu nhất thế giới”.

 

Trong tuần này, Bộ Ngoại giao Mỹ đã triệu đại sứ Thái Lan Don Pramudwinai lên để “nhấn mạnh rằng việc đẫn độ Bout là ưu tiên cao nhất của Mỹ”, người phát ngôn Philip Crawley cho biết vào ngày hôm qua.

 

Bout được cho là đã đồng ý cung cấp hàng triệu đô la vũ khí cho các điệp viên ngầm của Mỹ đóng giả là chiến binh Colombia Farc, một tổ chức bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố, trong một vụ thương thảo diễn ra ở Thái Lan. Ngoài ra, Mỹ còn cáo buộc Bout sử dụng một phi đội máy bay chở hàng vận chuyển vũ khí và thiết bị quân sự tới nhiều nơi trên thế giới, trong đó có châu Phi, Nam Phi và Trung Đông.

 

Mỹ cũng cho rằng số vũ khí Bout đã bán hoặc làm trung gian đã đổ thêm lửa vào các cuộc xung đột, ủng hộ các chính quyền ở Afghanistan (cũ), Angola, Liberia...

 

Mỹ còn cho rằng Bout có mối liên hệ với cựu Tổng thống Liberia Charles Taylor, người hiện đang bị xét xử tại một tòa án chiến tranh ở The Hague về các cáo buộc liên quan đến cuộc nội chiến Sierra Leone, khiến 120.000 người thiệt mạng từ 1991-2001.

 

Tuy nhiên Bout phủ nhận các cáo buộc và khẳng định công việc kinh doanh vận tải hàng không của ông là hợp pháp. 

 

Phan Anh

Theo AFP