1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tên lửa Triều Tiên mạnh cỡ nào?

(Dân trí) - Triều Tiên đang đẩy nhanh tốc độ phát triển tên lửa dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-un và đã đạt được những tiến bộ nhất định thông qua hàng loạt vụ thử nghiệm.

Các tên lửa của Triều Tiên (Đồ họa: BBC)
Các tên lửa của Triều Tiên (Đồ họa: BBC)

Tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM)

Triều Tiên được đánh giá là sở hữu kho tên lửa đạn đạo tầm ngắn đáng kể. Dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Triều Tiên đã thử tên lửa tầm ngắn tổng cộng 50 lần và chỉ có duy nhất một lần thất bại. Điều này cho thấy các tên lửa tầm ngắn Triều Tiên có độ tin cậy cao và luôn sẵn sàng hoạt động.

Trong kho tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên, tên lửa có khả năng bắn xa nhất là ER Scud với tầm phóng lên tới 1.000 km. Như vậy, toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc, cùng Osaka, thành phố lớn thứ hai Nhật Bản, có thể nằm trong tầm “phủ sóng” của tên lửa ER Scud.

Xét về tên lửa tầm ngắn Triều Tiên, mối đe dọa lớn nhất đối với Hàn Quốc là các tên lửa Scud-C MaRV và Scud-B MaRV. Những tên lửa này được trang bị công nghệ có thể cho phép chúng xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) mà Mỹ triển khai trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM)

Tầm phóng tối đa của các tên lửa đạn đạo tầm trung Triều Tiên vào khoảng 2.000 km. Độ tin cậy của các tên lửa này cũng đã được kiểm chứng vì tính đến nay, Triều Tiên mới chỉ thất bại 2 trong số 9 lần phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Với tầm phóng này, toàn bộ lãnh thổ Nhật Bản sẽ nằm trong tầm bắn của tên lửa đạn đạo tầm trung Triều Tiên, bao gồm cả thủ đô Tokyo - một trong những thành phố sầm uất nhất thế giới.

Tên lửa phóng từ tàu ngầm (SLBM)

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm (Ảnh: KCNA)
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm (Ảnh: KCNA)

Triều Tiên cũng đang phát triển năng lực phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm, tuy nhiên Bình Nhưỡng có lẽ sẽ phải mất thêm một thời gian nữa mới có thể hoàn thiện công nghệ này. Từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền, mới chỉ có 3 trong số 6 vụ thử tên lửa phóng từ tầm ngầm của Triều Tiên thành công.

Hiện tại, các tên lửa phóng từ tàu ngầm Triều Tiên có tầm bắn vào khoảng 1.200 km. Tàu ngầm Sinpo của Bình Nhưỡng được cho là có khả năng hoạt động cách căn cứ khoảng 2.800 km, do vậy mối đe dọa từ tàu ngầm này chủ yếu ở khu vực Thái Bình Dương. Tuy nhiên, các vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm thường khó dự đoán hơn so với phóng từ đất liền.

Tên lửa đạn đạo tầm xa (IRBM)

Các tên lửa IRBM của Triều Tiên có tầm phóng tối đa lên tới 4.500 km. Theo đó, tên lửa này có thể đặt các căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Guam và phần lớn khu vực Đông Nam Á trong tầm bắn. Độ tin cậy của các tên lửa này vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi vì mới chỉ có 3 trong số 14 vụ phóng tên lửa IRBM thành công dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Tính riêng trong năm nay, Triều Tiên đã thực hiện 6 vụ thử tên lửa IRBM và tên lửa Hwasong-12 của Bình Nhưỡng đang được coi là mối đe dọa đối với nhiều nước. 3 vụ thử tên lửa đầu tiên của Triều Tiên bị thất bại, song ít nhất 2 trong số 3 vụ thử gần đây đã thành công.

Hai tên lửa Hwasong-12 của Triều Tiên đã bay qua Nhật Bản trong 2 vụ thử. Một số chuyên gia tin rằng vụ thử tên lửa Hwasong-12 thành công gần đây vào ngày 15/9 là dấu hiệu cho thấy các tên lửa IRBM của Bình Nhưỡng đã sẵn sàng hoạt động.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM)

Một vụ phóng tên lửa ICBM của Triều Tiên (Ảnh: KCNA)
Một vụ phóng tên lửa ICBM của Triều Tiên (Ảnh: KCNA)

Triều Tiên đã tiến hành 2 vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 thành công trong năm nay. Trong vụ thử đầu tiên, giới chuyên gia ước tính tầm phóng của tên lửa này vào khoảng 8.500 km, tức là đặt bang Alaska của Mỹ vào tầm kiểm soát. Ngoài ra, nhiều khu vực ở Australia cũng nằm trong tầm phóng của tên lửa này.

Tuy nhiên, vụ phóng gần đây nhất thậm chí còn cho thấy tầm bắn xa hơn của tên lửa đạn đạo liên lục địa Triều Tiên, lên tới 10.000 km. Với tầm phóng này, toàn bộ lãnh thổ Australia nằm trong tầm tấn công của tên lửa Triều Tiên. Ngoài ra, ICBM Triều Tiên cũng có thể vươn tới khu vực Los Angeles của Mỹ và hầu hết khu vực châu Âu, thậm chí cả lãnh thổ New Zealand.

Tính theo đường chim bay, các thành phố New York và Washington của Mỹ dường như nằm ngoài tầm phóng của ICBM Triều Tiên. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng vòng quay của Trái Đất sẽ làm tăng tầm phóng của các tên lửa được bắn theo hướng đông.

Hiện chưa rõ Triều Tiên đã đạt được công nghệ hồi quyển cho tên lửa hay chưa. Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng Bình Nhưỡng sẽ sớm thành công trong việc này. Ngoài ra, nhiều câu hỏi cũng được đặt ra xung quanh nghi vấn Triều Tiên có thể thu nhỏ thành công đầu đạn hạt nhân để gắn trên tên lửa tầm xa.

Mặc dù chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố đã thành công trong việc thu nhỏ đầu đạn, song giới chuyên gia nhận định Triều Tiên sẽ phải mất thêm một thời gian nữa mới có thể làm chủ được công nghệ này.

Thành Đạt

Theo ABC