1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tên lửa tập kích Crimea, Nga khai hỏa phòng không bắn hạ

Thành Đạt

(Dân trí) - Giới chức Nga tuyên bố lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một tên lửa của Ukraine ở phía đông Crimea trong đêm 30/8.

Tên lửa tập kích Crimea, Nga khai hỏa phòng không bắn hạ - 1

Lực lượng Nga tuần tra ở Crimea (Ảnh: AFP).

"Lực lượng phòng không đã bắn hạ một tên lửa hành trình ở phía đông Crimea. Tôi yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh và chỉ tin tưởng vào các nguồn thông tin chính thức", Sergey Aksyonov, người đứng đầu chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, cho biết trong một bài đăng trên Telegram hôm 30/8.

Cố vấn của lãnh đạo Crimea, Oleg Kryuchkov, cho biết các mảnh vỡ của tên lửa khiến bãi cỏ trên cánh đồng bốc cháy.

"Các cơ quan ứng phó khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường", ông Kryuchkov nói.

Các quan chức Nga không cung cấp thêm thông tin chi tiết về tên lửa bị cáo buộc do Ukraine phóng vào Crimea.

Cùng ngày, Aleksandr Bogomaz, thống đốc vùng Bryansk của Nga giáp biên giới phía đông bắc Ukraine, cũng cho biết hai máy bay không người lái (UAV) đã bị bắn hạ.

"Hai máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở vùng Bryansk", ông Bogomaz cho biết, đồng thời xác nhận không có thương vong hay thiệt hại sau vụ tấn công.

Các kênh Telegram đã đưa tin về vụ nổ ở thành phố Feodosia, Crimea. Một số nhân chứng đã nhìn thấy ba tên lửa, song thông tin này chưa được xác thực. Một vụ hỏa hoạn cũng đã được báo cáo.

Kênh Telegram Mash cho rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã tìm cách tấn công sân bay Kirovske ở Feodosia bằng "tên lửa Mỹ".

Tên lửa tập kích Crimea, Nga khai hỏa phòng không bắn hạ - 2

Bản đồ thống kê các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (chấm đỏ) và xuồng không người lái (chấm xanh) vào các mục tiêu tại Nga và khu vực Crimea trong giai đoạn tháng 1-8/2023 (Đồ họa: BBC).

ВВС dẫn thống kê các báo cáo trên truyền thông Nga kể từ đầu năm 2023 về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cho biết, kể từ đầu năm, máy bay không người lái đã tấn công các vùng lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea do Nga kiểm soát hơn 190 lần.

"Moscow đã nhiều lần cáo buộc Ukraine đứng sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong những tháng gần đây. Ukraine không tuyên bố chịu trách nhiệm về những cuộc tấn công này, mặc dù Tổng thống Volodymyr Zelensky trước đó đã nói rằng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga là một "quá trình tất yếu, tự nhiên và hoàn toàn công bằng"", BBC cho biết.

Vào năm 2023, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tập trung vào các vùng Bryansk, Belgorod và Kursk của Nga gần biên giới phía tây với Ukraine, cũng như ở bán đảo Crimea ở phía nam Ukraine.

Ngoài ra, trong năm nay đã có hơn 10 cuộc tấn công bằng xuồng không người lái nhằm vào các mục tiêu của Nga ở Biển Đen, bao gồm các căn cứ hải quân và cầu Crimea, theo BBC.

Các máy bay không người lái thậm chí đã bay tới Moscow, nằm cách biên giới với Ukraine khoảng 450km, ít nhất vài lần. Những cuộc tấn công này đã khiến người dân phải sơ tán và các sân bay Moscow tạm ngừng hoạt động.

Trong ngày 30/8, Nga đã ghi nhận đợt tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất vào lãnh thổ nước này kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu nổ ra vào tháng 2 năm ngoái. Nhiều khu vực trong lãnh thổ Nga, bao gồm Moscow, Oryol, Ryazan, Bryansk, Kaluga và Pskov, đã bị nhắm mục tiêu.

Gần đây, các vụ tập kích vào bán đảo Crimea có xu hướng gia tăng, Kiev nhận trách nhiệm trong một số vụ tấn công đó. Giới quan sát cho rằng Ukraine dường như đang tìm cách cắt đứt hành lang trên bộ của Nga từ Crimea đến các tỉnh miền Đông và miền Nam Ukraine

Theo Pravda