1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tên lửa rơi gần Đại sứ quán Mỹ ở Iraq giữa lúc Trung Đông "căng như dây đàn"

(Dân trí) - Một tên lửa đã rơi ngay gần Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Iraq trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang leo thang.

Tên lửa rơi gần Đại sứ quán Mỹ ở Iraq giữa lúc Trung Đông căng như dây đàn - 1

Bản đồ mô tả vị trí tên lửa rơi gần khu Đại sứ quán Mỹ ở Iraq (Ảnh: ABC News)

Theo ABC News, tối ngày 19/5 (giờ địa phương), một tên lửa đã rơi xuống khu Green Zone, một khu vực được bảo vệ vũ trang nghiêm ngặt tại thủ đô của Iraq. Tên lửa này rơi chỉ cách Đại sứ quán Mỹ tại đây chưa đầy 1,5 km, một phát ngôn viên của quân đội Iraq cho hay.  

Vụ tấn công không khiến ai thương tích, nhưng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở vịnh Ba Tư đang leo thang, sau khi Nhà Trắng điều nhóm tác chiến tàu sân bay và các máy bay ném bom tới “nắn gân” Iran, quốc gia láng giềng của Iraq. Mỹ cũng đã cho sơ tán bớt nhân viên ngoại giao khỏi Iraq.

Đây là vụ tấn công đầu tiên kể từ tháng 9 năm ngoái khi 3 quả đạn súng cối rơi xuống khu vực bỏ hoang ở Green Zone. Chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công kể từ đó tới nay.

Phát ngôn viên quân đội Iraq Yahya Rasoul nói với AP về vụ tấn công ngày 19/5 rằng quả tên lửa dường như được bắn đi từ phía đông Baghdad. Khu vực đó do nhóm dân quân Shiite, nhóm được cho là có sự ủng hộ từ Iran, kiểm soát.

Theo một quan chức an ninh Iraq ẩn danh, phía điều tra sau đó đã tìm thấy bệ phóng tên lửa tại khu vực Wihda.

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang leo thang, có những quan ngại rằng Baghdad có thể một lần nữa bị mắc kẹt trong chiến sự trong bối cảnh quốc gia này đang hồi phục sau nhiều năm chiến tranh. Quốc gia này có 5.000 quân Mỹ đồn trú, đồng thời cũng là địa bàn của nhiều nhóm dân quân mạnh về tiềm lực do Iran ủng hộ.

Lực lượng Mỹ rút khỏi Iraq vào năm 2011 nhưng quay trở lại vào 2014 để giúp Baghdad chống lại nhóm khủng bố IS. Trong cuộc chiến này, ngoài Mỹ và quân đội Iraq, các nhóm dân quân do Iran ủng hộ đã tiêu diệt IS, giành được quyền kiểm soát và tầm ảnh hưởng ở một số khu vực.

Chính vì vậy, một cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể sẽ khiến cho nỗ lực hồi phục, kiến thiết lại đất nước của Iraq trong một vài năm qua trở nên vô nghĩa, và khiến hành trình lấy lại vị thế của họ trong thế giới Ả-rập trở nên xa vời hơn.

Hôm 15/5, Đại sứ Iraq tại Nga Haidar Mansour Hadi khẳng định Iraq không muốn một cuộc chiến tàn khốc mới trong khu vực và tuyên bố họ sẽ không cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ Iraq để tiến hành các cuộc tấn công chống lại Iran.

Đức Hoàng

Theo ABC News